
Ban đầu phòng thí nghiệm sẽ tiến hành nghiên cứu những trải nghiệm sử dụng di động mới hấp dẫn nhằm nâng cao những tính năng đang không ngừng phát triển của các thiết bị di động. Việc tạo ra những giao diện tương tự như các tương tác trong thế giới thực có thể cho phép trải nghiệm mới, tự nhiên hơn và mang tính trực giác hơn, cũng giống như những trò chơi và bộ phim hiện đại đang ngày càng cuốn hút nhờ ứng dụng công nghệ hình ảnh 3D trung thực.
Phòng thí nghiệm mới rất phù hợp với nền tảng nguồn mở MeeGo vừa được Intel và Nokia công bố. MeeGo mang lại khả năng linh hoạt cao nhất cho việc phát triển những trải nghiệm 3D mới trên các thiết bị di động vì rất nhiều hoạt động nghiên cứu của phòng thí nghiệm này cũng về mã nguồn mở.
“Đại học Oulu chuyên nghiên cứu những giải pháp viễn thông tương lai cũng như các thiết bị điện tử và quang tử (photon) là một nơi lý tưởng dành cho Trung Tâm Hợp tác Sáng tạo của Intel và Nokia,” ông Justin Rattner, Giám Đốc Công nghệ của Intel đồng thời là Giám đốc Phòng thí nghiệm Intel nói.
Một lĩnh vực nghiên cứu tiềm năng khác là những công nghệ cho phép hiển thị hình ảnh ba chiều của người mà bạn đang nói chuyện qua điện thoại, một tính năng chỉ có ở trên những bộ phim khoa học viễn tưởng ngày nay. Người tiêu dùng sẽ cảm thấy thu hút và gắn bó với những trải nghiệm di động này hơn so với những phương thức hiện nay.
“Công nghệ 3-D có thể thay đổi phương thức chúng ta sử dụng các thiết bị di động và giúp những trải nghiệm với các thiết bị này trở nên cuốn hút hơn,” ông Rich Green, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Giám đốc Công nghệ của Nokia nói. “Phòng thí nghiệm liên danh của chúng tôi với Intel được xây dựng trên những kinh nghiệm chuyên sâu về giao diện 3-D của cộng đồng nghiên cứu Đại học Oulu, và sau một thời gian sẽ xây dựng những nền tảng quan trọng cho các trải nghiệm di động tương lai.”
Phòng thí nghiệm này sẽ được đặt tại Trung tâm Phát triển Internet của Đại học OULU (Phần Lan) và sẽ hợp tác chặt chẽ với phòng thí nghiệm Oulu Urban Living Labs, nơi mang lại một môi trường chuyên biệt cho những nghiên cứu cảm biến, kiểm duyệt và thử nghiệm những đột phá mang tính công nghệ và xã hội. Trung tâm Hợp tác Sáng tạo của Intel và Nokia dựa theo mô hình hợp tác thành công giữa một tập đoàn công nghiệp và một học viện, tương tự như giữa Intel Labs Barcelona và Đại học Universitat Politècnica de Catalunya ở Tây Ban Nha, Intel Visual Computing Institute và Đại học Saarland ở Đức hay Intel Labs Berkeley và Đại học Califonia ở Berkeley, Mỹ.