
Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Intel trong quý 3 là 2,6 tỷ USD (tăng 1,4 tỷ USD so với quý 2/2009),lợi nhuận ròng đạt 1,9 tỷ USD (tăng 807 triệu USD so với quý 2/2009) và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 33 cent (tăng tới 15 cent so với quý 2/2009).
Intel cũng cho hay số lượng các đơn vị bộ vi xử lý và chipset xuất xưởng trong quý 3/2009 đạt mức kỷ lục. Doanh thu Nhóm Di động tăng 19%, Nhóm Doanh nghiệp Số tăng 14% và doanh thu từ các bộ vi xử lý và chipset Intel Atom tăng 15%, đạt 415 triệu USD.
Các chi phí (nghiên cứu và phát triển cộng với các chi phí mua bán và sáp nhập) đạt 2,75 tỷ USD, theo đúng dự báo của tập đoàn. Các chi phí tái cơ cấu và khấu hao tài sản đạt 63 triệu USD, khoản lỗ ròng từ hoạt động đầu tư cổ phiếu, lãi suất và các khoản khác là 47 triệu USD, đều tốt hơn dự báo của Intel.
Intel dự tính trong quý 4/2009 tập đoàn này sẽ đạt doanh thu khoảng 10,1 tỷ USD, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tổng là 62%. Các chi phí (nghiên cứu và phát triển cộng với các chi phí mua bán và sáp nhập) xấp xỉ 2,9 tỷ USD.