![]() |
Hình ảnh Dow Jones ở Quảng trường Thời đại (Mỹ). Ảnh: ny-photos.com |
Một loạt vụ thâu tóm, thương thảo sáp nhập trong lĩnh vực truyền thông, Internet đang làm cả thế giới xôn xao.
Google mua DoubleClick với giá 3,1 tỷ USD. Gần đây nhất là tin tức về việc Microsoft muốn mua Yahoo với giá 50 tỷ USD; Thomson định thâu tóm Reuters với 17,6 tỷ USD; News Corp của ông trùm truyền thông Rupert Mudoch định mua hãng tin Dow Jones với giá 5 tỷ USD; News Corp và NBC Universal đã ký một hợp đồng nhiều năm với CNET Networks - mạng tin tức CNTT của Mỹ.
Tất cả những thương vụ này đều có liên quan đến Internet.
Những “lễ cưới” vì lợi nhuận
Những “lễ cưới” và “hẹn hò” của các đại gia CNTT-TT nổ ra cho thấy một phần cuộc tranh giành nóng bỏng, không chỉ để cung cấp nội dung, mà còn để tìm kiếm mối hoà hợp giữa công nghệ và kinh doanh, nhằm duy trì lợi nhuận và chống chọi với lớp công ty trẻ được sinh ra trong thời đại Web.
Hùng mạnh như Microsoft - tập đoàn công nghệ giá trị nhất thế giới và là chất xúc tác của cuộc cách mạng máy tính cá nhân – cũng không chắc chắn với khả năng chống chọi của mình. Hiện Microsoft vẫn đang “theo đuôi” cả Google và Yahoo trên mảnh đất màu mỡ của quảng cáo và hiển thị quảng cáo theo kết quả tìm kiếm.
Mặc dù cả Microsoft và Yahoo đều chưa xác nhận gì về cuộc thương lượng giữa họ, song các nhà đầu tư vẫn nghĩ họ sẽ trở thành “vợ chồng”. Cổ phiếu Yahoo tăng vọt hơn 19% ngay sau khi có những thông tin về một cuộc sáp nhập.
Các nhà phân tích đều cho rằng cái bắt tay này sẽ giải quyết những khó khăn cơ bản mà cả hai công ty đều đang chật vật đối phó. Scott Kessler của Standard & Poor nói: “Họ đều có nhiều người dùng, nhưng làm thế nào để chuyển chúng thành lợi nhuận và doanh thu cao hơn. Không ai trong hai doanh nghiệp này làm điều đó tốt bằng Google”.
Hợp nhất chỉ vì... theo đuôi Google?
Tất cả các cuộc thảo luận về thách thức và cơ hội của giới truyền thông những ngày này đều liên quan đến Google – công cụ tìm kiếm Internet hàng đầu, hiện đã trở thành “cỗ máy in tiền” lớn nhất của Web, là một cổng có ảnh hưởng lớn đến các cổng online khác.
Các nhà điều hành của công cụ tìm kiếm lớn thứ hai và ba sau Google là Yahoo và Microsoft đang cố gắng xem liệu họ có thể hạ bệ “kẻ dẫn đầu” kia không. Tuy nhiên, theo những số liệu mới nhất của comScore Media Metrix, ngay cả khi kết hợp, Microsoft và Yahoo vẫn phải “theo đuôi” Google trên cuộc đua tìm kiếm đầy hấp dẫn. Tính đến cuối tháng 3/2007, Google sở hữu 48% thị phần tìm kiếm Mỹ, sau đó là Yahoo 27,5% và Microsoft 11%.
Nhà phân tích Charlene Li của Forrester Research dự đoán: “Cú hợp nhất này không thể chỉ để đuổi theo Google bởi đó đang là mặt trận thua. Nó phải tạo ra một cái gì đó hùng mạnh hơn, tốt hơn Google”.
Thành công vũ bão của Google sau chỉ 9,5 năm ra đời đã kích động các đại gia truyền thông khác phải cày xới các kênh lợi nhuận mới với hy vọng có được những con số tuyệt vời của Google. Trong 3 tháng đầu năm nay, Google đã kiếm về 1 tỷ USD tiền lãi trong tổng số 2,5 tỷ USD doanh thu.
“Bà mối” Internet
Là vị Tổng giám đốc can trường của News Corp, Rupert Murdoch cũng đang dẫn đầu nhiều cuộc hôn nhân trên Internet. Năm 2005, ông mua mạng xã hội trực tuyến hàng đầu, MySpace.com, với giá 580 triệu USD. MySpace đã giúp News Corp thu về 900 triệu USD thu nhập quảng cáo trong mấy năm qua.
Internet cũng đã “kết duyên” cho News Corp với Dow Jones & Co – hãng sở hữu The Wall Street Journal cũng như Dow Jones Newswires và Barron’s - với giá 5 tỷ USD.
Phiên bản báo in của The Wall Street Journal đã dẫn đầu thị trường báo chí Mỹ nhiều năm liền, khả năng thu hút của phiên bản trực tuyến chắc chắn cũng không hề dở. Trong thời đại hầu hết mọi nội dung, tin tức trên Web đều miễn phí, The Wall Street Journal hiện có 931.000 khách hàng đặt mua, trả từ 79-99 USD/năm để đọc báo. Lượng độc giả rộng lớn của WSJ.com hẳn sẽ là lợi thế cạnh tranh trong quảng cáo.
Murdoch cũng hy vọng sẽ tận dụng được trình độ chuyên môn của các nhà biên tập và phóng viên The Wall Street Journal để tung ra kênh tin tức tài chính mới trên cáp truyền hình, nhằm cạnh tranh với CNBC.
Vụ mua bán của Thomson Corp với Reuters là bước đi mới nhất trong hoạt động chuyển đổi của một nhà xuất bản báo chí và các sản phẩm in ấn khác với quyết tâm thách thức Bloomberg LP trong miếng bánh tin tức và dữ liệu tài chính được bán cho các nhà đầu tư, ngân hàng, quản lý tiền bạc và môi giới chứng khoán.
Thời đại Internet, hoạt động kinh doanh diễn ra trên Internet và thu lợi nhuận cũng nhờ Internet – Internet thực sự đã trở thành “ngòi lửa” cho các vụ sáp nhập.
Huyền Thương
Theo AP, Cnbc, Reuters
