Afruz Eslami - một nhà báo truyền hình và cũng là bác sĩ y khoa - đã đưa ra cảnh báo trên ít giờ sau khi các tín đồ Shiite ùn ùn kéo đến sân hai ngôi đền chính nhưng cuối cùng bị đóng cửa. Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã ban hành sắc lệnh tôn giáo cấm đi lại "không cần thiết".

{keywords}
Iran là một trong những quốc gia bị Covid-19 tấn công nặng nhất.

Bác sĩ Afruz Eslami trích dẫn một nghiên cứu của Đại học Công nghệ Sharif danh tiếng ở Tehran, trong đó nêu ra 3 viễn cảnh: Nếu mọi người hợp tác hết sức ngay từ bây giờ, Iran sẽ có 120.000 ca nhiễm và 12.000 người tử vong trước khi đại dịch qua đi; nếu họ hợp tác vừa phải, sẽ có 300.000 ca nhiễm và 110.000 người chết; nếu mọi người không tuân thủ các hướng dẫn, hệ thống y tế vốn đã căng cứng của Iran sẽ sụp đổ và sẽ có 4 triệu người nhiễm bệnh, 3,5 triệu người sẽ chết.

Bà Eslami không giải thích chi tiết các số liệu mà nghiên cứu sử dụng, nhưng những cảnh báo như trên được đưa lên truyền hình chứng tỏ đã có sự thay đổi lớn ở Iran sau những ngày chủ quan khiến nước Cộng hòa Hồi giáo bỏ lỡ cơ hội vàng dập dịch Covid-19 ngay từ đầu.

Iran hiện đang bị Covid-19 tấn công dữ dội, với số bệnh nhân tử vong trong ngày 17/3 tăng 13%. Phát ngôn viên Bộ Y tế Kianoush Jahanpour thông báo virus corona chủng mới đã cướp mạng sống của thêm 135 người, nâng tổng số người tử vong lên 988 trong hơn 16.000 bệnh nhân.

Theo thống kê, trong số 18.000 ca nhiễm bệnh trên toàn Trung Đông thì có tới 9/10 là từ Iran.

 Thanh Hảo