Iran vừa thử nghiệm thành công một mẫu tên lửa đạn đạo mới có thể được dẫn đường từ xa cho đến tận lúc chạm mục tiêu.

TIN BÀI KHÁC:


Thông tin trên vừa được hãng tin Reuters đăng tải, dẫn lời khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Hossein Dehghan ngày 11/10.

{keywords}

Hãng thông tấn Mehr của Iran đăng tải bức ảnh ngày ngày 11/10, dường như là cảnh phóng tên lửa mới Emad.


"Tên lửa Emad có khả năng tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao và tận diệt chúng", hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Dehghan mô tả thêm.

Ông ca ngợi loại tên lửa không đối không này, quả quyết vũ khí này sẽ "thúc đẩy năng lực đánh chặn chiến lược của các lực lượng vũ trang" Iran.

Mới đây, Iran đã ký với các cường quốc thế giới một thỏa thuận không phát triển vũ khí hạt nhân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết ủng hộ thỏa thuận.

Tuy nhiên, các động thái mới đã gây quan ngại trong giới chức Iran, rằng các chương trình tên lửa của nước này sẽ chịu giới hạn từ những thỏa thuận như vậy.

"Chúng tôi không cần xin phép bất kỳ ai khi theo đuổi các chương trình quốc phòng của mình", Bộ trưởng Dehghan tuyên bố với CNN.

Thanh Hảo