“Nhóm điệp viên trên, những người có liên hệ với Cục Tình báo Israel Mossad, đã đột nhập vào Iran từ khu vực Kurdistan ở miền bắc Iraq nhằm mục đích thực hiện nhiều nhiệm vụ phá hoại và khủng bố với sự giúp đỡ từ công nghệ hiện đại nhất. Toàn bộ những người này đều bị bắt giữ, trong khi vũ khí, thuốc nổ, trang thiết bị liên lạc và kỹ thuật bị tịch thu”, tờ Thời báo Israel dẫn thông cáo từ hãng thông tấn IRNA của Iran, nêu rõ. 

Ảnh minh họa: middle-east-online.com

Thông cáo trên không tiết lộ có bao nhiêu điệp viên bị bắt giữ, quốc tịch của họ hay những mục tiêu trong lãnh thổ Iran được nhóm này nhắm tới. 

Tờ Thời báo Israel nhận định, giới chức và truyền thông Iran thường xuyên công bố những thông tin về việc họ bắt giữ nhiều điệp viên nước ngoài, bao gồm cả người có quốc tịch Mỹ và Israel, dù không hề đưa ra bằng chứng cho các tuyên bố này.

Theo tờ Bưu điện Jerusalem, Văn phòng Thủ tướng Israel, nơi chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Mossad, tới nay chưa đưa ra bình luận về thông tin được truyền thông Iran công bố.