TIN BÀI KHÁC:
Các mục tiêu chính mà Israel nhắm tới là bí mật công nghiệp và kỹ thuật của Mỹ, tuần báo danh tiếng cho biết, trích dẫn các cuộc họp bí mật về pháp chế cho phép người Israel dễ dàng lấy visa vào Mỹ.

Newsweek cho biết, một nhân viên quốc hội gần gũi với cuộc họp hồi tháng 1
gọi việc này là "rất nghiêm trọng... đáng báo động... thậm chí đáng sợ". Báo
cũng dẫn lời một người khác nói rằng, hành động đó "đang gây tổn hại".
"Không một nước nào thân cận với Mỹ tiếp tục vượt qua ranh giới hoạt động gián điệp như người Israel đang làm", Newsweek dẫn lời một cựu nhân viên quốc hội dự một cuộc họp bí mật khác vào cuối năm 2013.
Thời gian gần đây Bộ An ninh Nội địa, Bộ Ngoại giao, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Ban giám đốc Cơ quan Phản gián quốc gia Mỹ tổ chức vài cuộc họp như vậy.
Các điệp vụ phản gián khẳng định với thành viên các hội đồng Ngoại vụ và Tư pháp quốc hội Mỹ rằng, hoạt động gián điệp của Israel ở Mỹ là "vô địch" và vượt xa so với các đồng minh khác, chẳng hạn như Đức, Pháp, Anh và Nhật Bản.
Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman phủ nhận các cáo buộc và khẳng định: "Chúng ta đang nói về những lời dối trá và sai sự thật, những lời bôi nhọ vô căn cứ".
Ông Lieberman nhấn mạnh, Israel không liên quan đến bất kỳ hình thức do thám nào chống lại Mỹ, cả trực tiếp lẫn gián tiếp.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Israel còn nói thêm rằng nước này "đã rút ra được bài học" từ vụ Jonathan Pollard, một chuyên gia phân tích hải quân Mỹ bị bắt ở Washington năm 1985 và bị kết án tù chung thân vì do thám Mỹ cho Israel.
Việc ông Pollar bị bắt đã làm nổ ra một cuộc khủng hoảng về quan hệ mà chỉ kết thúc khi Tel Aviv cam kết chấm dứt mọi hoạt động gián điệp trên đất Mỹ.
Yuval Steinitz, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược và tình báo của Israel, tuyên bố trên đài phát thanh quốc gia rằng nhà nước Do Thái vẫn thực hiện đúng cam kết đó.
Thanh Hảo