Qualcomm vui vẻ rung chuông mở màn sàn Nasdaq trong lễ kỷ niệm 15 năm niêm yết cổ phiếu Qualcomm hồi năm 2006. Ảnh: Nasdaq

ITC từ chối thỉnh cầu của Qualcomm

ICTnews - Qualcomm đã thất bại trong cuộc sát hạch của Toà án, bị Uỷ ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) từ chối yêu cầu. Chỉ có Broadcom là vui mừng.

  • Cấm nhập khẩu ĐTDĐ gắn chip Qualcomm vào Mỹ
  • Ai được, ai mất khi ITC phạt Qualcomm
  • Broadcom: Nhà sản xuất ĐTDĐ không bị ảnh hưởng

ITC từ chối yêu cầu của Qualcomm hoãn lệnh cấm nhập khẩu một số chip Qualcomm và ĐTDĐ gắn chip Qualcomm vào Mỹ trong thời gian Qualcomm kêu gọi kháng cáo về vụ vi phạm bản quyền với Broadcom.

Theo ITC, Qualcomm đã thất bại trong “cuộc sát hạch” 4 vấn đề tại toà án. Đây là cuộc sát hạch mà các toà án tổ chức nhằm xem xét nên xử lý thế nào với các đương sự trong vụ kiện. Sát hạch này được Toà án Liên bang Mỹ sử dụng trong những trường hợp đặc biệt. Với Qualcomm, toà án yêu cầu hãng phải chứng minh: khả năng kháng cáo của hãng sẽ thành công; những tổn hại không gì bù đắp nổi sẽ xảy ra nếu lệnh cấm được thi hành; việc hoãn lệnh cấm sẽ không gây hại đến các bên khác; và cộng đồng quan tâm, có lợi ích nếu hoãn lệnh cấm.

Sau khi xem xét các phản biện cũng như lắng nghe ý kiến của các công ty khác trên thị trường mà Qualcomm hoạt động, ITC nhận thấy Qualcomm đã không đáp ứng được yêu cầu của cuộc sát hạch.

ITC đã ban hành lệnh cấm vào ngày 7/6. Lệnh cấm này sẽ áp dụng với những mẫu ĐTDĐ trong tương lai dùng chip 3G của Qualcomm.

Vài giờ trước khi lệnh cấm của ITC ban hành, người đứng đầu Hiệp hội công nghiệp di động CTIA đã gửi một bức thư cho Tổng thống Mỹ George Bush thúc giục Tổng thống huỷ lệnh cấm, với lý lẽ nó sẽ “đóng băng sáng tạo” trong mạng không dây tại Mỹ.

Khả năng Tổng thống can thiệp vào những vụ như thế này rất hiếm hoi. Cho đến nay chỉ 5 trong số 145 quyết định của ITC bị phủ quyết. Nhưng nếu Tổng thống Bush không hành động, Qualcomm có thể kháng cáo lệnh cấm lên Toà Phúc thẩm.

Đúng như dự kiến, Broadcom hoan nghênh quyết định của ITC. Phó chủ tịch cấp cao và Trưởng luật sư của hãng là David A. Dull phát biểu: “Việc bảo vệ tài sản trí tuệ là cần thiết cho cuộc cạnh tranh và sáng tạo của người Mỹ, đặc biệt trong thời đại công nghệ tiên tiến và nhu cầu to lớn của người tiêu dùng toàn cầu đối với các thiết bị điện tử”. Ông còn nhấn mạnh “cần xử lý những vấn đề này kiên quyết với Qualcomm”.

Hiện Qualcomm – hãng có trụ sở đặt tại San Diego – chưa có bình luận gì thêm về sự việc.

Huyền Thương

Theo AP