IWCA 2015 là bức tranh toàn cảnh thu gọn nhất để chúng ta có thể hiểu thêm về metagame và cách lựa chọn tướng ở giai đoạn Tiền Mùa Giải 2016. 5.22 là phiên bản được sử dụng ở IWCA 2015 nên nó sẽ phản ảnh gần như chính xác hoàn toàn điểm mạnh/yếu của các vị tướng trong một thời điểm rất nhạy cảm như hiện tại bởi Riot sẽ tiến hành những thay đổi bất ngờ nếu cảm thấy cần thiết.

Những cái tên vừa “làm mưa làm gió” ở CKTG 2015 vừa rồi như Darius, Mordekaiser..hoàn toàn mất hút; “trùm” của phiên bản 5.21 là Graves chỉ được lựa chọn duy nhất 1 lần; Kindred mới xuất hiện nhưng đã tỏ rõ vị thế của mình ở vai trò đi rừng khi bị cấm tới 11 lần…đã phản ánh những thay đổi quan trọng trong giai đoạn Tiền Mùa Giải.

60 vị tướng đã được lựa chọn trong tổng cộng 25 trận đã đấu ở IWCA 2015 (chỉ tính ở thể thức 5v5 thông thường). Vậy, các đội đã sử dụng các vị tướng nào để có được thành công tối ưu nhất? GameSao sẽ tổng hợp và liệt kê ra 05 vị tướng thuộc các vị trí cơ bản khác nhau trong đội có được tỉ lệ thắng cao nhất để người chơi LMHT dễ dàng tìm ra những lựa chọn hợp lí trong metagame hiện tại.

ĐƯỜNG TRÊN: Malphite (Cấm: 10 | Chọn: 10 | Thắng: 7 | Tỉ lệ thắng: 70% | Tỉ lệ xuất hiện ở các trận đấu: 80% | KDA: 6.65)

Chưa bao giờ bị “thất sủng” trong mọi mùa giải, phiên bản và các giải đấu lớn, nhưng có lẽ thời kì huy hoàng nhất của Malphite là ở Mùa 3 và 4. Với việc các tướng đường trên mà tiêu biểu các Các Đấu Sĩ đã bị giảm sức mạnh đi khá nhiều khi sang tới mùa giải mới, Malphite lại một lần nữa được xuất hiện thường xuyên tại IWCA 2015 là điều không có gì khó hiểu.

Không quá lấn át đối phương trong giai đoạn đi đường, nhưng Malphite có thể đảm bảo việc không bị “bắt nạt” và cực kì hữu dụng trong giai đoạn từ giữa cho tới cuối trận. Chiêu cuối Không Thể Cản Phá (R) là một trong những kỹ năng mở giao tranh tốt nhất trong LMHT khiến cho đóng góp của Malphite cho toàn đội là cực kì to lớn. Bằng chứng là việc Malphite đã có tới 87 điểm hỗ trợ để tạo nên chỉ số KDA 6.65 cao thứ hai trong các vị tướng được sử dụng ở IWCA 2015.

ĐI RỪNG: Elise (Cấm: 11 | Chọn: 13 | Thắng: 8 | Tỉ lệ thắng: 61.5% | Tỉ lệ xuất hiện ở các trận đấu: 96% | KDA: 5.1)

Phù Phép: Cổ Kiếm đã bị giảm sức mạnh nhưng không đồng nghĩa với việc Elise “suy giảm phong độ” khi sang tới mùa giải mới. Riot đã không làm cho Nữ Hoàng Nhền Nhện cảm thấy “tủi thân” khi đã tăng sức mạnh đáng kể cho Elise ở cuối Mùa 2015 để rồi trong giai đoạn Tiền Mùa Giải, cô nàng này vẫn và đang thống trị ở khu rừng của LMHT.

Khả năng kiểm soát rừng và khắc chế đối phương của Elise vốn đã tốt rồi, lại còn có thêm sự xuất hiện của trang bị Dao Săn Bắt làm cho cô nàng này trở nên “vô đối”. Gank tốt, cơ động và hoàn toàn có thể chơi trên cơ mọi đối thủ…là những lí do cơ bản khiến cho Elise gần như xuất hiện ở 100% các trận đấu tại IWCA 2015.

ĐƯỜNG GIỮA: Anivia (Cấm: 5 | Chọn: 4 | Thắng: 3 | Tỉ lệ thắng: 75% | Tỉ lệ xuất hiện ở các trận đấu: 36% | KDA: 6.13)

Cũng giống như đường trên, đường giữa quả thực rất nhàm chán khi mà các pháp sư có thể chơi tốt rất hạn hẹp và thiếu đi sự đa dạng cần thiết. Viktor và Azir thì đã không còn mạnh mẽ như trước, Ryze không phải ai sử dụng cũng được như Faker đã làm ở CKTG 2015...Do đó nên chỉ còn có Anivia là thực sự đem lại sự tin tưởng.

Phượng Hoàng Băng vẫn như vậy từ khi mới xuất hiện trong LMHT: kiểm soát đường tốt, cực kì mạnh mẽ từ giai đoạn giữa tới cuối trận, đa dụng trong giao tranh tổng và outplay đối phương cực tốt…

XẠ THỦ: Vayne (Cấm: 0 | Chọn: 7 | Thắng: 5 | Tỉ lệ thắng: 71.4% | Tỉ lệ xuất hiện ở các trận đấu: 28% | KDA: 5)

Tristana, Kalista, Lucian hay Kog’Maw chắc chắn là những xạ thủ nổi bật nhất ở IWCA 2015, nhưng đây chưa phải là các vị tướng đem lại hiệu quả nhất cho các đội sử dụng chúng. Bởi sự hiệu quả này là do Vayne có được khi thắng 5/7 trận được sử dụng.

Mặc dù bị loại bỏ đi sát thương chuẩn ở Mũi Tên Bạc (W), nhưng sát thương về cuối trận của Vayne là thứ không thể bị coi thường được. Chưa rõ lí do tại sao các đội ở IWCA 2015 lại không dùng bất cứ một lệnh cấm nào cho Vayne để rồi biến cô nàng này trở thành một “con quái vật” thực sự ở đường dưới.

HỖ TRỢ: Bard (Cấm: 6 | Chọn: 6 | Thắng: 6 | Tỉ lệ thắng: 100% | Tỉ lệ xuất hiện ở các trận đấu: 48% | KDA: 7.31)

Nếu bạn còn đang thắc mắc chỉ số KDA của Malphite xếp thứ hai, thì vị tướng nào là “bá chủ”? Đó chính là Bard, một trong những vị tướng bị nghi ngờ nhất về sức mạnh khi đến bây giờ, những người chơi vẫn chưa thể biết được nó khỏe hay yếu?!

Vượt mặt những “ông trùm” hỗ trợ là Thresh, Alistar…Bard xứng đáng có được vị trí tướng hỗ trợ số một của IWCA 2015 với tỉ lệ chiến thắng là 100%. Nhiều đội đã nghi ngại hơn về sự có mặt của Bard nên đã dành tới 6 lượt cấm cho một tướng hỗ trợ, chính điều này là những gợi mở cần thiết để Ông Bụt Vũ Trụ có thêm cơ hội xuất hiện ở các giải đấu lớn hơn trong thời gian tới.

Số liệu thống kê được lấy từ nguồn: lol.gamepedia.com

Gnar_G