Theo nhiều nguồn tin, hãng điện tử Nhật Bản này đã quyết định họ sẽ khó cải thiện được lợi nhuận ở thị trường TV Nhật Bản trong bối cảnh cạnh tranh giá TV màn hình phẳng khốc liệt.

Quy mô sản xuất và mạng lưới bán hàng hạn chế của JVC là một bất lợi lớn trong việc cạnh tranh với các nhà sản xuất lớn hơn, bao gồm cả Matsushita Electric Industrial Co. Thay vào đó, JVC sẽ tập trung vào các thị trường nước ngoài, bao gồm châu Âu, Mỹ - nơi công ty công bố đã bán khoảng 70% trong tổng số 1 triệu TV tinh thể lỏng (LCD) trong năm tài chính 2007.

Một giám đốc điều hành của JVC nói viễn cảnh của thị trường nội địa là rất khắc nghiệt. Vào hôm thứ Ba tuần trước, JVC nói họ đã tăng dự báo lỗ cho năm tài chính 2007 chủ yếu do doanh số TV LCD ế ẩm. Đó sẽ là năm tài chính thứ tư liên tiếp JVC công bố lỗ ròng. Thậm chí, sau khi dừng bán TV ở thị trường nội địa, JVC sẽ vẫn duy trì dịch vụ cho các sản phẩm đã bán. Công ty dự định tăng sản xuất cho các thị trường châu Âu, Mỹ, nơi nhãn hiệu đã trở nên phổ biến.

JVC đã phát triển bộ nhận tín hiệu TV đầu tiên của Nhật Bản dành cho sử dụng chuyên nghiệp vào năm 1939 và được xem là nhà sản xuất TV lâu đời nhất Nhật Bản.

Hà Lan

Theo Asahi Shimbun