- Đang đi bộ trên đường, nữ du khách bị tên cướp áp sát từ phía sau, bất ngờ giật chiếc túi xách trên vai rồi tăng ga tẩu thoát.

Ngày 14/3, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Tuấn Tú (SN 1990, TP.HCM) mức án 4 năm tù về tội “cướp giật tài sản”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Tú là đối tượng có tiền án về tội “cố ý gây thương tích”, từng bị TAND quận 1 (TP.HCM) tuyên phạt mức án 9 tháng tù. Sau khi mãn hạn tù, anh ta về sống tại phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM.

{keywords}
Bị cáo tại tòa.

Khoảng 2h30p ngày 25/6/2014, Tú một mình điều khiển xe gắn máy lưu thông trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm quận 1 để tìm cơ hội cướp giật tài sản. Khi đi đến trước hẻm 150 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành, quận 1), Tú nhìn thấy 2 nữ du khách nước ngoài là chị Jo Anne và Karen đang đi bộ, trên vai đeo túi xách liền không bỏ lỡ cơ hội.

Ngay lập tức, Tú lái xe áp sát từ phía sau bất ngờ dùng tay giật mạnh chiếc túi xách đang đeo trên vai chị Jo Anne rồi tăng ga bỏ chạy. Lúc này, hai cảnh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 1 đang đi tuần tra phát hiện, lập tức truy đuổi qua nhiều tuyến đường.

Đến hẻm 245 Nguyễn Trãi, tên cướp đuối sức bỏ lại xe gắn máy, túi xách để chạy bộ vào một con hẻm nhỏ hòng thoát thân nhưng nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn. Tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, Tú khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

M.Phượng