Ngày 9/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, hoàn tất thủ tục, bàn giao Nguyễn Quang Huy (42 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bat ke mang lenh truy na lua dao anh 1

Nguyễn Quang Huy. Ảnh: ANTĐ.

Theo cơ quan chức năng, Huy từng đi xuất khẩu lao động ngước ngoài nên nắm rõ các thủ tục xin visa, xét duyệt hồ sơ. Khi về nước, Huy tự mở công ty xuất khẩu lao động Việt Nam sang Angola làm việc.

Trong quá trình xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ, Huy đã lừa nhân viên đại sứ quán 600.000 USD, tương đương 14 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Ngày 5/9/2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Huy.

Thời gian gần đây, qua nắm bắt tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Nguyễn Quang Huy đang làm lái xe ôm công nghệ ở quận 8, TP.HCM. Ngày 3/1, tổ công tác công an quận bắt giữ ông ta và đưa về trụ sở Công an phường 16, quận 8.

Hé lộ nguyên nhân gã đàn ông đâm chết người tình và cháu bé

Hé lộ nguyên nhân gã đàn ông đâm chết người tình và cháu bé

Phạm Tuấn Ngôn và người phụ nữ lớn hơn 6 tuổi có mối quan hệ tình cảm. Gã cho rằng người tình phản bội mình nên dùng hung khí đâm chết người tình và cháu bé.

(Theo Zing.vn)