Bầu không khí những ngày này ở trung tâm huấn luyện Las Rozas của đội tuyển Tây Ban Nha rất sôi động, khi tân HLV Luis de la Fuente thực hiện cuộc cách mạng thời hậu Luis Enrique.

Một trong những gương mặt nổi bật là Kepa Arrizabalaga, người trở lại "La Roja" sau 3 năm vắng mặt.

Kepa hạnh phúc bên cô bạn gái hoa hậu

Lần gần nhất Kepa bắt cho Tây Ban Nha là trận giao hữu hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng tại Lisbon, hồi tháng 10/2020.

Kepa không ngừng cải thiện mình để từng bước chiếm vai trò quan trọng trong đội hình Chelsea.

Dấu ấn trong màu áo Chelsea trở thành điểm tựa để thủ môn 28 tuổi người xứ Basque trở lại Tây Ban Nha trên hành trình vòng loại EURO 2024.

Đồng thời, không thể bỏ qua vai trò về mặt tinh thần của người đẹp Andrea Martinez.

Kepa quen Martinez vào thời điểm anh gặp khó khăn về sự nghiệp, khi không có vị trí chính thức ở Chelsea.

Mùa Thu năm ngoái, Kepa quyết định đính hôn với Martinez, chủ nhân của danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2020 (Nuestra Belleza Espana).

Đây có thể xem là bước ngoặt trong cuộc đời cũng như sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của Kepa.

Với việc Kepa trở lại ĐTQG, Martinez cũng trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ bóng đá Tây Ban Nha.

Nàng hoa hậu trở thành gương mặt nổi bật nhất của nhóm WAGs Tây Ban Nha trước trận đấu vòng loại EURO 2024 gặp Na Uy.

Andrea Martinez, sinh năm 1993 ở Leon, thành phố thuộc xứ Castilla y Leon được thành lập thế kỷ 1 Trước Công Nguyên bởi quân đoàn La Mã, chiến thắng cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha năm 2020.
Trước khi thi Hoa hậu và trở thành người đẹp nhất Tây Ban Nha 2020, Martinez từng là ngôi sao bóng rổ với tài năng nổi bật.
Tháng Giêng 2022, Martinez công khai mối quan hệ với thủ môn Kepa. Điều này gây nhiều bất ngờ với truyền thông và giới giải trí Tây Ban Nha.
Kepa và Martinez đính hôn trong dịp mùa Thu năm 2022, sau hơn nửa năm quen nhau. Đó cũng là thời điểm thủ môn có giá 80 triệu euro gặp nhiều khó khăn.
Andrea Martinez có bằng quản trị kinh doanh. Ngoài tiếng mẹ đẻ, cô còn có khả năng giao tiếp tốt hai ngôn ngữ Pháp và Italy.
Khi chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha 2020, Martinez mô tả về hình mẫu bạn trai: "Thông minh, hài hước, khiêm tốn, ham học hỏi và làm việc. Một người giản dị nhưng phải có mong muốn phi thường để phát triển bản thân".
Ở Tây Ban Nha, tình yêu giữa người mẫu và cầu thủ bóng đá luôn được chú ý. Truyền thông xứ "bò tót" mô tả rằng đây là "tình yêu không giới hạn nghề nghiệp".
Martinez hỗ trợ rất nhiều cho Kepa trong lúc khó khăn, với hai năm chật vật ở Chelsea. Cựu thủ môn Bilbao hiện "rất thoải mái, cả về thể chất lẫn tinh thần". Anh trở lại đội tuyển Tây Ban Nha sau gần 3 năm vắng mặt.