Trong ngày thi đấu hôm nay 30/9, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở 12 môn gồm Bắn súng, Boxing, Bóng chuyền, Canoeing, Cử tạ, Cờ tướng, Cờ vua, Điền kinh, Thể thao điện tử, Kurash, Golf, Roller.

Lưu Diễm Quỳnh (áo xanh) ít nhất có được tấm HCĐ. Ảnh: N.T
30/09/2023 | 23:15

23h00 - Cờ vua

Đội tuyển cờ vua nam Việt Nam với các kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh cầm hòa chủ nhà Trung Quốc với điểm số 2-2. Kết quả này, cơ hội cạnh tranh HCV ASIAD 19 là khá sáng.

Thu gọn
30/09/2023 | 23:11

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 (tính đến 23h ngày 30/10)

Thu gọn
30/09/2023 | 20:56

20h56 - Điền kinh

Ở chung kết chạy 100m nam, Đông Nam Á có 4 VĐV góp mặt gồm 2 của Thái Lan, 1 của Indonesia và 1 của Malaysia. Dapbang Soraoat của xứ sở Chùa vàng bị loại do lỗi xuất phát sớm. 

Xie Zhenye của chủ nhà Trung Quốc cán đích đầu tiên với thành tích 9 giây 97, thần đồng cự ly ngắn của Thái Lan Boonson Puripol giành HCB khi đạt thời gian 10 giây 02. VĐV Malaysia Muhammad Azeem có HCĐ với 10 giây 11.

Như vậy, Trung Quốc giành cả hai HCV chạy cự ly 100m nam và nữ tại ASIAD 19.

Thu gọn
30/09/2023 | 20:48

20h48 - Điền kinh

Nhi Yến dù thi đấu rất nỗ lực nhưng cô chỉ xếp cuối với thành tích 11 giây 58.

Veronica Shanti xuất phát tốt, cô dẫn đầu ở phần lớn quãng đường nhưng ở 20m cuối, Ge Manqi của chủ nhà Trung Quốc với những bước nước rút ngoạn mục đã vượt lên để cán đích đầu tiên với thời gian 11 giây 23. Chân chạy của Singapore tỏ ra rất tiếc nuối khi chỉ giành HCB, HCĐ thuộc về VĐV người Bahrain.

Thu gọn
30/09/2023 | 20:35

20h35 - Điền kinh

Trần Thị Nhi Yến chuẩn bị bước vào thi chung kết chạy 100m nữ. VĐV Việt Nam chạy ở làn số 9 không phải hạt giống. Đông Nam Á còn có PEREIRA Veronica Shanti người Singapore, ĐKVĐ SEA Games 32.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
Thu gọn
30/09/2023 | 19:11

19h10 - Boxing

Lưu Diễm Quỳnh vào bán kết 75kg boxing nữ

Tay đấm Lưu Diễm Quỳnh xuất sắc đánh bại đối thủ người Nepal Rana Saraswati với tỷ số 4-1 để giành quyền vào bán kết hạng 75kg nữ. Trận bán kết diễn ra vào chiều 3/10 tới. Đại diện của Việt Nam ít nhất có được tấm HCĐ.

Diễm Quỳnh (bìa trái) trong trận đấu với đối thủ Nepal. Ảnh: N.T
Thu gọn
30/09/2023 | 19:05

19h04 - Điền kinh

Minh Hạnh về đích thứ 6 với thành tích 53 giây 91, trong khi Ánh Thục xếp cuối với thời gian 55 giây 61. HCV và HCB đều thuộc về các chân chạy của Bahrain. VĐV người Malaysia SHEREEN SAMSON Vallabouy giành HCĐ.

Ánh Thục (bìa trái) và Minh Hạnh. Ảnh: B.L
Oluwakemi Mujidat về đích đầu tiên. Ảnh: B.L
Thu gọn
30/09/2023 | 18:58

18h58'

Hoàng Thị Minh Hạnh và Hoàng Thị Ánh Thục chuẩn bị bước vào thi chung kết chạy 400m nữ. Minh Hạnh chạy ở làn số 9, trong khi Ánh Thục chạy làn số 3. Hai chân chạy của Việt Nam tranh tài cùng các VĐV đến từ Uzbekistan, Bahrain, Malaysia và Sri Lanka và Ấn Độ.

Thu gọn
30/09/2023 | 18:48

18h48 - Điền kinh

Đông Nam Á có 4 VĐV vào chung kết chạy 100m nam

Tài năng trẻ 17 tuổi của điền kinh Thái Lan Boonson Puripol vào chung kết chạy 100m nam khi đạt thành tích 10 giây 06 ở bán kết. Người đồng hương của anh là Dapbang Soraoat cũng vượt qua vòng bán kết.

Ngoài 2 chân chạy Thái Lan, Đông Nam Á còn có 2 gương mặt nữa giành quyền vào chung kết chạy 100m nam. Đó là ZOHRI Lalu Muhammad (Indonesia) và BIN MOHD FAHMI Muhammad Azeem (Malaysia).

Thu gọn
30/09/2023 | 18:35

18h35 - Boxing

Võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân không thể gây bất ngờ trước đàn chị Pang Chol-mi (Triều Tiên) từng vô địch thế giới năm 2018 khi thất bại 0-5 ở tứ kết hạng 54 kg nữ, và lỡ cơ hội giành vé dự Olympic 2024.

Thu gọn
30/09/2023 | 17:50

17h50 - Bóng đá nữ

Nữ Triều Tiên đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 4-1 khi được chơi hơn người từ cuối hiệp một, qua đó giành vé vào bán kết bóng đá nữ ASIAD 19.

Thu gọn
30/09/2023 | 17:40

17h40 - Bóng đá nữ

Nữ Uzbekistan trở thành đội bóng đầu tiên giành quyền vào vòng bán kết bóng đá nữ ASIAD 19 sau khi đánh bại nữ Đài Loan (TQ) với tỷ số 2-1 sau 120 phút.

Thu gọn
30/09/2023 | 17:30

17h30 - Canoe

Cặp VĐV Hiên Năm - Nguyễn Hồng Quân đạt thành tích 1 phút 55 giây 529 giành quyền chung kết nội dung thuyền đôi nam 500m.

Thu gọn
30/09/2023 | 17:10

17h05 - Kayak

Đỗ Thị Thanh Thảo và Hoàng Thị Hường vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ kayak 500m với thành tích 2 phút 01 giây 710. 

Thu gọn
30/09/2023 | 15:38

15h40 - Cử tạ

Lực sĩ Phạm Đình Thi đạt tổng cử 184kg ở chung kết cử tạ 49kg nữ (83kg cử giật và 101kg cử đẩy), xếp thứ 6/9 VĐV tranh tài.

Trong khi đó, không chỉ giành HCV, VĐV của Triều Tiên Ri Songgum còn liên tiếp phá các kỷ lục châu Á, ASIAD và thế giới khi đạt mức tổng cử 216kg (92kg cử giật và 124kg cử đẩy). HCB thuộc về đô cử của chủ nhà Trung Quốc, Jiang Huihua.

Đáng nói, kỷ lục cũ do chính Jiang Huihua lập hôm 5/9 vừa qua tại giải vô địch cử tạ thế giới ở Arab Saudi. Ở giải đấu này, đô cử Triều Tiên không tham dự.

Đô cử Phạm Đình Thi. Ảnh: B.L


 

Thu gọn
30/09/2023 | 14:37

14h36

Tuyển bóng chuyền Việt Nam khép lại trận đấu ra quân với Nepal bằng chiến thắng chung cuộc 25-4, 25-16 và 25-13.

Ảnh: Đ.H
Thu gọn
30/09/2023 | 14:31

14h31- Boxing

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương không thể gây bất ngờ trước nhà vô địch thế giới người Uzbekistan khi thất bại 0-5, ở vòng 1/8 hạng cân 57kg nam.

Nguyễn Văn Đương (áo đỏ). Ảnh: B.L
Thu gọn
30/09/2023 | 14:12

14h11 - Bóng chuyền

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tung đội hình 2, chỉ giữ Lâm Oanh trong set 2 nhưng vẫn thắng Nepal với điểm số cách biệt 25-16.

Một pha đập bóng của đội trưởng Thanh Thúy. Ảnh: Đ.H
Thu gọn
30/09/2023 | 14:01

14h00 - Bóng chuyền

Đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25-4 trước Nepal ở set đầu tiên.

Thu gọn
30/09/2023 | 10:05

10h05 - Kurash

Võ sĩ Lê Công Hoàng Hải thua 0-8 trước VĐV Iran ở vòng 1/16 hạng cân 66kg nam.

Thu gọn
30/09/2023 | 09:08

9h05 - Kurash

Đỗ Thu Hà thất bại đáng tiếc trước đối thủ người Nhật Bản ở vòng 1/16 hạng 52kg nữ. Võ sĩ của Việt Nam hòa với tỷ số 5-5 nhưng dừng bước vì kém chỉ số phụ.

Thu gọn
30/09/2023 | 08:55

8h55 - Kurash

VĐV Phạm Nguyễn Mộng Mơ thua 0-10 trước đối thủ người Turkmenistan ở vòng 1/16 hạng cân 52kg nữ.

Thu gọn
30/09/2023 | 08:50

8h50 - Bắn súng

Đôi VĐV Trịnh Thu Vinh (286 điểm) - Công Minh (283 điểm), không đủ vượt qua vòng loại ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

Thu gọn
30/09/2023 | 08:45

8h45 - Điền kinh

Lương Đức Phước về đích thứ 5 lượt chạy thứ nhất vòng loại chạy 1.500m nam và giành quyền vào chung kết với thành tích 3 phút 53 giây 97. Ở nội dung này, 12 VĐV có thành tích tốt nhất có vé vào thi đấu chung kết, diễn ra vào lúc 19h40 ngày mai (1/10).

Các VĐV ở vòng loại 1.500m nam. Ảnh: Reuters
Thu gọn
30/09/2023 | 08:14

Đoàn thể thao Việt Nam kỳ vọng điền kinh gây bất ngờ

Trong số các môn thi đấu ngày hôm nay, môn thể thao “nữ hoàng” - Điền kinh sẽ thi đấu nội dung vòng loại 1.500m vào lúc 8h35. VĐV thi đấu ở nội dung này là Lương Đức Phước. 19h hôm nay, ở nội dung 400m nữ Hoàng Thị Ánh Thục, Hoàng Thị Minh Hạnh sẽ thi đấu chung kết 400m nữ; Trần Thị Nhi Yến thi đấu lúc 20h40, nội dung 100m nữ.

Ngoài Điền kinh, các xạ thủ sẽ bắt đầu thi đấu vòng loại lúc 9h sáng nay ở nội dung trap cá nhân, đồng đội nam; trap cá nhân, đồng đội nữ; 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ. Môn Boxing, võ sĩ Nguyễn Văn Đương sẽ gặp đối thủ người Uzbekistan, hạng 57kg nam, lúc 14h15.

Hôm nay cũng sẽ là ngày thi đấu đầu tiên của bóng chuyền nữ Việt Nam. Các cô gái xinh đẹp của đội tuyển bóng chuyền sẽ gặp đội tuyển Nepal, lúc 14h30. Ở môn Canoeing, các tay chèo sẽ bắt đầu thi đấu vòng loại nội dung thuyền đôi nữ kayak 500m, thuyền đôi nam Canoeing 500m, bắt đầu từ lúc 9h10 và 9h54.

Môn Cử tạ, sẽ thi đấu hạng 49kg nữ của Phạm Đình Thi, lúc 15h. Môn Cờ tướng, thi đấu đồng đội nam nữ lúc 13h; môn Cờ vua, thi đấu đồng đội nam, đồng đội nữ lúc 14h; môn eSports thi đấu lúc 14h. Các golfer thi đấu lúc 5h30 sáng; môn Kurush thi đấu lúc 9h30 sáng với 2 hạng cân 66kg nam, 52kg nữ. Môn Roller Sports sẽ thi đấu chung kết nội dung 10.000m tính điểm loại trừ từ 8h sáng nay.  

Thu gọn
30/09/2023 | 07:30

Lịch thi đấu ASIAD 19 của đoàn Việt Nam hôm nay 30/9

Thu gọn