Từ 13h chiều 4/9, ngày cuối trong kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng phương tiện dồn về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn tăng đột biến.

Lực lượng chức năng đã phải phân luồng từ xa, hướng dẫn các phương tiện đi xuống đường gom để tránh ùn tắc. Tình trạng ùn tắc không xảy ra tại khu vực trạm thu phí, tuy nhiên, tại điểm cuối cao tốc giao với đường Vành đai 3 trên cao vào TP Hà Nội đã ùn cục bộ khoảng 2km.

Ùn tắc tại cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ- Ninh Bình kéo dài đến hơn 2km
Nhiều ô tô đi vào làn đường khẩn cấp để thoát tắc

Để giảm xung đột giữa các luồng phương tiện đi thẳng vào đường Vành đai 3 dưới thấp và rẽ lên Vành đai 3 trên cao, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT) đã bố trí lực lượng căng dây phân luồng hơn 200m tại nút giao này. 

Theo Chỉ huy Đội 3, dự báo trước được tinh trạng ùn ứ cục bộ xảy ra trên tuyến, đơn vị đã bố trí 100% quân số để ứng trực, phân luồng tại các vị trí hay xảy ra ùn tắc cũng như có lực lượng ứng trực giải quyết tình huống tai nạn đột xuất.

Lực lượng CSGT dựng dải phân cách mềm dài 200m để chống ùn tắc
Tại nhiều thời điểm, tuyến đường gom cũng xảy ra tình trạng ùn ứ, dòng ô tô xếp hàng dài

Đến 14h30, ghi nhận tại nút giao Pháp Vân - Vành đai 3- Quốc lộ 1A, tình trạng ùn tắc đã xảy ra tại đây. Có đến 4 hàng ô tô chờ xếp hàng để đi qua nút giao này.

Chị Nguyễn Thanh Hương (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, gia đình chị đi từ quê Hà Nam về Hà Nội lúc 12h30, đi mất 1 giờ 45 phút mới đến được nút giao Quốc lộ 1A – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Nhìn chung các phương tiện gặp khó khăn khi đến cuối Quốc lộ 1A để vào thành phố.

Dòng phương tiện xếp hàng dài tại nút giao Pháp Vân - Vành đai 3- Quốc lộ 1A
Nhiều người chọn cách xuống xe bắt xe ôm để về nhà

Thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội 3, Cục CSGT), tại Km220 (hướng Hà Nam - Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn

Đội 3 đã đề nghị tạm thời đóng Trạm thu phí Liêm Tuyền (Hà Nam), không để cho phương tiện lên cao tốc, tránh ùn tắc.

Lúc 15h40, tại nút giao thông Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Dòng phương tiện nhích từng mét

Ở khu vực trước bến xe Nước Ngầm, lưu lượng phương tiện tăng cao khiến xảy ra ùn tắc cục bộ.

Người dân từ quê ra Hà Nội chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh
Lực lượng chức năng vất vả phân luồng phương tiện

Quán trà đá lấn chiếm hết vỉa hè trên đường Ngọc Hồi (cạnh bến xe Nước Ngầm) khiến người dân đi lại thêm khó khăn.
 

Vỉa hè thành nơi bán nước
Đội trưởng Đội thanh tra giao thông quận Hoàng Mai cho biết, việc người dân bán hàng trên vỉa hè gần bến xe Nước Ngầm thuộc quần quản lý của phường Hoàng Liệt. Nhưng việc bán hàng làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông thì Đội thanh tra quận sẽ xuống kiểm tra ngay.

17h, đường Vành đai 3 trên cao hướng vào trung tâm Hà Nội ùn tắc kéo dài. Đoạn Vành đai 3 dưới thấp (qua nút giao Pháp Vân - Vành đai 3) ùn tắc, nhiều người dân đã đi qua mương nước Yên Sở để thoát tắc.
 

Cảnh ùn tắc ở Vành đai 3 trên cao
Đường Vành đai 3 dưới thấp ùn tắc
Nhiều người tìm cách đi men theo mương nước Yên Sở để thoát cảnh tắc đường

Đến 18h, đoạn cuối đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ thông thoáng trở lại. Tuyến Vành 3 đai 3 trên cao thông thoáng, các phương tiện lưu thông thuận lợi.