Tính riêng lượng khách bay nội địa qua cảng ngày hôm nay ước tính khoảng 79 ngàn lượt với 416 lượt chuyến bay (208 chuyến đi, 208 chuyến đến).

Lượng khách dồn về sân bay đông nên tại khu vực sảnh đưa khách đến nhà ga quốc nội T1, ô tô xếp hàng dài trả khách. Lực lượng an ninh đã phải phân luồng để tránh xảy ra ùn tắc.

Rất đông hành khách chờ làm thủ tục check-in. Ảnh: Thành Công

Do lo ngại dịp nghi lễ dễ xảy ra ùn tắc, chờ làm thủ tục mất thời gian, nhiều hành khách đã đến sân bay từ khá sớm.

Anh Lê Văn Hoàn chia sẻ, gia đình anh đặt vé Hà Nội - Đà Nẵng đi chuyến bay lúc 18h15 nhưng từ lúc 15h20 cả nhà đã có mặt ở sân bay. 
 
“Do ngày lễ, khách đi lại đông, gia đình tôi phải ra sân bay sớm làm thủ tục rồi vào trong ngồi chờ, thay vì đến sát giờ bay"- anh Hoàn nói.
 
Để đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sân bay Nội Bài đã kích hoạt kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 từ ngày 31/8 đến hết ngày 4/9/2022; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định tại sân bay.

Sân bay Nội Bài thực hiện biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1

Lực lượng an ninh hàng không tại sân bay cũng được tăng cường tại tất cả các khâu đảm bảo thực hiện biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1.
 
Hình ảnh tại Nhà ga hành khách T1 Nội Bài trước thềm nghỉ lễ 2/9:

Quầy làm thủ tục của các hãng bay không hoạt động hết công suất phục vụ hành khách. Ảnh: Thành Công

Để không phải chờ lâu, nhiều hành khách đã tự làm thủ tục check-in. Ảnh: Thành Công
Hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục qua cửa soi chiếu an ninh. Ảnh: Thành Công

Ảnh: Thành Công
Nhiều gia đình mang theo con nhỏ trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Thành Công