![]() |
| Năm 2010, Unitech đã đoạt giải thưởng “Sao Khuê” cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu. |
Công ty cổ phần công nghệ Tâm Hợp Nhất:
Ông Trần Huỳnh Nghĩa, Phó Giám đốc kinh doanh Unitech cho biết: các sản phẩm, giải pháp CNTT của Unitech tập trung chủ yếu vào việc đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, phục vụ công dân, tổ chức, hướng đến mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử. Do đó, Unitech xác định đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tập trung vào các giải pháp chính phủ điện tử, thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục đào tạo, ứng dụng cho điện thoại di động, hệ thống mạng (LAN/WAN/Metro), dịch vụ an ninh mạng.
Để thực hiện, Unitech đã khai thác tối đa những ưu thế của một doanh nghiệp CNTT ở miền Trung, đó là nguồn nhân lực tay nghề cao với giá nhân công cạnh tranh, các ưu đãi về thu hút đầu tư của chính quyền TP Đà Nẵng cho lĩnh vực CNTT cùng với chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho doanh nghiệp hoạt động trong khu CNTT tập trung. Chính nhờ những lợi điểm này, nên tùy theo quy mô và loại hình sản phẩm, tùy theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng, đối tác, Unitech đều có thể linh động tổ chức hình thức sản xuất phù hợp nhằm cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, các giải pháp tối ưu, tiết kiệm được chi phí đầu tư mà vẫn đảm bảo mang lại lợi nhuận cao nhất cho khách hàng, giúp Unitech có thể cạnh tranh về giá với nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội và TP.HCM.
Các sản phẩm và dịch vụ của Unitech không những được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu thị trường, nhu cầu của khách hàng và đối tác mà còn được tổ chức sản xuất và kiểm thử dựa trên quy trình quản lý chặt chẽ từ khâu xây dựng đề cương nghiên cứu, thu thập thông tin, xử lý dữ liệu… Đội ngũ chuyên viên kỹ thuật trực tiếp tham gia vào sản phẩm, dịch vụ đều có kĩ năng đa dạng, chuyên môn kỹ thuật sâu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, lại thường xuyên được công ty bồi dưỡng, cập nhật các xu hướng công nghệ mới nhất. Chất lượng sản phẩm được đảm bảo nhờ vào việc nghiên cứu, xây dựng, quản lý, kiểm thử kỹ lưỡng nhiều lần dựa theo quy trình ISO, đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật do Bộ TT&TT quy định. Hầu hết sản phẩm của Unitech là các giải pháp mã nguồn mở, nên có chi phí đầu tư thấp và phù hợp với định hướng ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
Unitech đã áp dụng một hệ thống quản lý, phân tích yêu cầu khách hàng một cách chặt chẽ. Trong quá trình thiết kế và phát triển sản phẩm, Unitech luôn khuyến khích sự tham gia của khách hàng để làm sáng tỏ các yêu cầu và góp ý chỉnh sửa kịp thời. Điều này giúp làm giảm đáng kể số lỗi nghiệp vụ có thể phát sinh trong sản phẩm. Sau khi sản phẩm được khách hàng chấp nhận, Unitech còn tiếp tục áp dụng các chế độ hậu mãi, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ đào tạo cho khách hàng.
Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng, cải tiến sản phẩm, ban hành các phiên bản mới hơn của sản phẩm với nhiều tính năng được cập nhật, Unitech còn chú trọng đầu tư cho việc quảng bá thương hiệu. Và việc đoạt giải thưởng “Sao Khuê” cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu cũng góp phần đưa thương hiệu Unitech được biết đến rộng rãi hơn trên thị trường.
Sau 3 năm hoạt động, hiện nay, Unitech đang là tên tuổi cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT được nhiều người trong nước và ở một số nước đối tác biết đến. Trên thị trường CNTT trong nước, sản phẩm phần mềm và dịch vụ CNTT của Unitech đã có mặt ở một số địa phương như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk... Unitech cũng đã hợp tác và thực hiện nhiều dự án thành công cho các thị trường Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 49 ra ngày 25/4/2011.
