Quyết định này được UB Kiểm tra TƯ đưa ra tại kỳ họp thứ 39, theo thông cáo công bố hôm nay.

Ông Dương phạm tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả rất nghiêm trọng trong vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình năm 2017.

{keywords}
Cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình Trương Quý Dương. Ảnh: Đoàn Bổng

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án chạy thận nhân tạo làm 8 người chết hồi tháng 6, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Quý Dương 30 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Dương bị HĐXX cấp phúc thẩm xác định là đã tin tưởng cấp dưới báo cáo lên. Việc sửa chữa xong hệ thống RO rồi đưa vào sử dụng ngay mà không bàn giao thể hiện nếp làm việc có từ lâu do buông lỏng quản lý.

Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, song đã được tòa án cấp sơ thẩm ghi nhận trong bản án nên không có cơ sở giảm án.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét kỷ luật do mắc bệnh hiểm nghèo

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chưa bị xem xét kỷ luật do mắc bệnh hiểm nghèo

Ủy ban Kiểm tra TƯ đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Chủ tịch và Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, chưa xem xét kỷ luật Bí thư tỉnh này.

Thành Nam