Triển lãm gồm 200 bức ảnh, 23 video clip trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vienam.vn với tên miền Truongsaxanh.vietnam.vn.

Triển lãm theo 8 chủ đề: Lịch sử quần đảo Trường Sa; Dấu mốc chủ quyền của quần đảo Trường Sa; Trường Sa hiên ngang; Nụ cười lính biển; Trường Sa quân với dân; Trường Sa thật gần; Vươn mầm Trường Sa; Trường Sa Xanh.

Lễ khai trương triển lãm trực tuyến Trường Sa Xanh

Phát biểu khai trương triển lãm, Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) Phạm Anh Tuấn cho biết, triển lãm trực tuyến “Trường Sa xanh” là một sản phẩm truyền thông, đa phương tiện, tích hợp các nguồn tư liệu phong phú sinh động về biển, đảo Việt Nam.

Với hình thức tuyền thông mới, triển lãm giới thiệu tổng quan về quần đảo Trường Sa của Việt Nam về lịch sử chủ quyền của Việt Nam, các công trình dân sự thể hiện nét văn hoá, tâm linh và đời sống, sinh hoạt hàng ngày của người dân trên Trường Sa… khẳng định Việt Nam là quốc gia đã thực thi, bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo một cách hòa bình và liên tục.

Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn tại buổi khai trương nền tảng triển lãm số về chủ quyền biển đảo Việt Nam 

Theo Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại Phạm Anh Tuấn, triển lãm mang tới góc nhìn trực quan, sinh động, gần gũi, thân thương nhất về biển, đảo quê hương trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt với cộng đồng người Việt Nam ở ngước ngoài.

“Màu xanh đang phủ khắp Trường Sa hôm nay được ươm mầm, chắt chiu từ những hy sinh thầm lặng, kiên cường và cao cả của bao thế hệ người Việt. 

Để màu xanh tiếp tục được vun đắp, lan tỏa như biểu tượng của hòa bình, sức sống, niềm tin… càng cần sự gìn giữ, cống hiến”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

200 bức ảnh, 23 video về Trường Sa sẽ được xây dựng trên nền tảng Cổng Thông tin đối ngoại vienam.vn với tên miền Truongsaxanh.vietnam.vn.

Triển lãm trực tuyến Trường Sa Xanh là sự khởi đầu cho nền tảng triển lãm số về chủ quyền biển, đảo của Việt Nam và thông tin đối ngoại trong thời gian tới nhằm tạo ra các sản phẩm tuyền thông số hiện đại, tiếp cận được đông đảo các đối tượng, các thành phần xã hội trong và ngoài nước.  

Triển lãm hướng tới việc cung cấp thông tin đến các tầng lớp, nhân dân về quan điểm, chủ tưởng của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác bảo vệ và thực thi chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông, phù hợp với công ước quốc tế về Luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS). 

Chủ động khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam trên không gian số, thông tin về lập trường chính nghĩa của Việt Nam trên Biển Đông, phản bác thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông.

Cục trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, điểm nhấn của triển lãm là mang lại góc nhìn hoàn toàn chân thực, sống động và gần gũi nhất về cuộc sống ở quần đảo Trường Sa đến gần hơn với đồng bào, cộng đồng người Việt Nam trong và ngoài nước cũng như bạn bè quốc tế bằng công nghệ trực tuyến, áp dụng công nghệ trong việc trình chiếu và theo dõi hình ảnh, dữ liệu.

Theo kế hoạch, triển lãm sẽ được các địa phương tiếp tục bổ sung thông tin làm dày thêm dữ liệu về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền Việt Nam trên không gian số.

N. Huyền