- Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử là nơi thông tin đối ngoại, sắc bén, giàu sức chiến đấu, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc. Đồng thời đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Chiều nay, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TƯ và Ban chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại đã chính thức khai trương Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử. Tạp chí có tên miền tapchithongtindoingoai.vn.

{keywords}
Lễ khai trương Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử

Việc xuất bản Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển công tác thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2015 và những năm tiếp theo. 

Đồng thời đây cũng là bước chuyển biến quan trọng trong quá trình phát triển của Tạp chí, bên cạnh tạp chí in xuất bản định kỳ hàng tháng, nay bổ sung thêm nhiệm vụ triển khai Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử phát bằng tiếng Việt, sắp tới là tiếng Anh và Trung Quốc.

“Tạp chí Thông tin đối ngoại điện tử phải đảm bảo thông tin nhanh nhạy, chính xác, hấp dẫn, đúng tôn chỉ mục đích, đúng định hướng công tác thông tin đối ngoại, không xảy ra sai sót về tư tưởng chính trị và an ninh an toàn mạng”, PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ nhấn mạnh.

Ông Linh cũng yêu cầu tạp chí tiếp tục đổi mới cả hình thức và nội dung để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, có nhiều tin bài giàu thực tiễn, sinh động. Đồng thời mang tính định hướng công tác thông tin đối ngoại, sắc bén, giàu sức chiến đấu, nhất là trong lĩnh vực đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, đi ngược với chủ trương đường lối của Đảng, lợi ích của dân tộc; đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Ngoài ra, ông Linh cũng “đặt hàng” tạp chí giới thiệu rộng rãi hình ảnh đất nước, con người VN thân thiện, gần gũi, yêu hòa bình, là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. 

PV