Các chỉ huy quân đội Hàn Quốc lo ngại binh lính CHDCND Triều Tiên có thể đã đào nhiều đường hầm bí mật vươn tới các giới tuyến phòng thủ của quốc gia phía nam.

TIN BÀI LIÊN QUAN:

Triều Tiên cử phó Nguyên soái sang TQ
Đã xác định nguyên nhân Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa
Phút thảnh thơi của quân nhân Triều Tiên
Giải mã động cơ Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa

Đến nay, Hàn Quốc đã phát hiện ít nhất 4 đường hầm kiểu này và mở cửa 2 trong số đó cho du khách tham quan.

Theo trang web an ninh toàn cầu Globalsecurity.org, năm 1974, các nhà chức trách Hàn Quốc đã phát hiện một đường hầm rộng 1,2m, cao 0,9m, dài 3.500m với 1.000m nằm ở phía nam giới tuyến quân sự giữa hai miền. Bên trong đường hầm cách Seoul 65km này được lắp nhiều bóng đèn, có hệ thống dây điện và đường ray xe lửa.

Đường hầm thứ hai nằm cách Seoul 101km, được phát hiện năm 1975. Nó có hình vòm xuyên qua đá, rộng 2m và dài 3.500m với 3 lối ra đủ rộng để khoảng 3.000 binh sĩ cùng pháo di chuyển mỗi giờ.

Năm 1978, Hàn Quốc tìm ra đường hầm thứ 3 cách Seoul 44km. Đường hầm này cũng hình vòm và đi xuyên qua đá, dài 1.635m, cho phép 30.000 binh sĩ di chuyển mỗi giờ.

Đường hầm thứ tư được phát hiện vào năm 1990 và cũng có hình vòng cung xuyên qua đá cách Seoul 203km. Đường hầm dài 2.052m này cho phép 30.000 binh sĩ di chuyển mỗi giờ.

Phía Triều Tiên chỉ thừa nhận sự tồn tại của đường hầm thứ 4. Hồi tháng 3/1990, Triều Tiên tuyên bố mục đích của việc đào đường hầm này là "tái thống nhất hòa bình".

Thanh Hảo (Tổng hợp)