Đây được xem là bộ phim sử dụng nhiều hiệu ứng hình ảnh nhất để đạt tới kết quả cuối cùng là những khung hình lãng mạn, huyền bí, tái hiện xứ sở kỳ diệu của Alice. Được quay trên nền 2D, sau đó chuyển sang 3D, các nhà làm phim có sự hỗ trợ mạnh mẽ bởi các công nghệ xử lý hình ảnh 3D trong đó công đầu thuộc về nhóm phần mềm giải pháp 3D của Autodesk.
Hãy cùng khám phá xem thực sự các phù thủy hiệu ứng đã làm thế nào để tạo ra rất nhiều cảnh quay và tạo hình kỳ thú, ví dụ như nhân vật nữ hoàng Đỏ với cái đầu to quá khổ và cái eo nhỏ xíu?

Các cảnh quay được thực hiện trên phông nền xanh xấu xí và đơn giản. Người ta dùng 2 máy quay một lúc trong đó một máy là máy quay độ phân giải cao. Lúc này tỉ lệ nhân vật vẫn giữ nguyên như thật.

Bước 2: Phông nền xanh được cắt hết đi sau khi đã đánh dấu một số điểm quan trọng. Lúc này, người ta sử dụng phim quay từ máy quay độ phân giải lớn để ráp chiếc đầu vĩ đại lên vai, và sử dụng hiệu ứng phần mềm bóp nhỏ cằm lại.

Bước 3: Người ta ráp nữ hoàng Đỏ (đã xử lý hiệu ứng xong) lên phông nền tạm.
Bước 4: Các họa sĩ vẽ tạo hình quần áo và lông cho con khỉ trên giá cắm nến.
Bước 5: Giá đỡ nến và khói nến được vẽ thêm cho hoàn thiện.

Bước 6: Chỉnh sửa lại tông màu, màu da, màu mắt và các chi tiết của đồ vật. Đây chính là kết quả cuối cùng sau khi những thước phim đã được xử lý xong và công chiếu ở rạp!
Rất nhiều nhân vật khác cũng sử dụng tối đa các hiệu ứng hình ảnh đồ họa, tạo nên những khung cảnh đẹp kỳ lạ mà cách đây một thập kỷ, dù giàu trí tưởng tượng đến mấy các nhà làm phim cũng bó tay do kỹ thuật chưa cho phép.
![]() |
| Xứ sở Underland. |
