Yahoo! ngày 17/3 đã chính thức công bố thỏa thuận hợp tác với thương hiệu điện thoại Việt Q-Mobile, cung cấp và tích hợp các ứng dụng của Yahoo! như thư điện tử, tin tức, dịch vụ tìm kiếm trên tất cả các dòng sản phẩm điện thoại hỗ trợ truyền dữ liệu của Q-Mobile, giúp cho người dùng điện thoại có thể dễ dàng truy cập vào các dịch vụ của Yahoo! mọi lúc, mọi nơi.
Xin nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên một thương hiệu lớn như Yahoo! đã “bắt tay” với một thương hiệu điện thoại Việt, và trong khu vực Đông Nam Á, đây cũng là lần đầu tiên Yahoo! hợp tác với một thương hiệu điện thoại bản địa.
Trước đó hai ngày, một thương hiệu nổi tiếng khác của thế giới là eBay cũng đã ghi dấu ấn của mình tại Việt Nam dưới một hình thức hợp tác khác với một doanh nghiệp Việt: eBay mua gần 20% cổ phần của Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft) để trở thành nhà đầu tư chiến lược của công ty non trẻ này.
Những cái bắt tay hợp tác với những thương hiệu nổi tiếng trong làng công nghệ và thương mại điện tử của thế giới như Yahoo! hay eBay chắc chắn sẽ nâng cao hình ảnh của Q-Mobile, PeaceSoft, đưa những thương hiệu Việt này vượt ra khỏi biên giới quốc gia để hội nhập vào thị trường khu vực và toàn cầu. Ngược lại, những quan hệ hợp tác – đối tác này cũng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho những ông lớn Yahoo!, eBay tại Việt Nam – một thị trường công nghệ luôn đạt mức tăng trưởng hai con số trong nhiều năm qua và hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.
Ở một góc độ khác, những cái bắt tay của Yahoo! hay eBay với các thương hiệu Việt, cho dù là hợp tác cung cấp ứng dụng – sản phẩm hay mua cổ phần, cho thấy vị thế của các doanh nghiệp Việt, thương hiệu Việt đã khác rất nhiều so với chỉ vài năm trước đó, khi những doanh nghiệp lớn của nước ngoài vào Việt Nam tìm đến những doanh nghiệp Việt ở vai trò đại lý hay nhà phân phối chứ không phải là đối tác như ngày nay. Một câu chuyện mà chính Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc (CEO) của Q-Mobile kể lại đã cho thấy nhiều ý nghĩa: Chỉ vài năm trước, khi thương hiệu Q-Mobile mới khởi nghiệp, Minh sang Singapore gặp khách hàng nước ngoài, đến sân bay quốc tế Changi anh gọi điện cho đối tác thì được bảo là “hãy bắt taxi đến đường Orchard, vào tòa nhà XXX, lên tầng YYY để gặp ông ZZZ”. Còn giờ đây, ngay khi đến sân bay Changi, Minh đã được lãnh đạo phía đối tác đến tận cửa, mời ra xe limousine đưa về tận văn phòng để bàn chuyện hợp tác, làm ăn với một thái độ rất trọng thị.
Cũng xin lưu ý thêm rằng những doanh nhân như Nguyễn Quang Minh – CEO của Q-Mobile hay Nguyễn Hòa Bình – CEO của PeaceSoft đều là những người ở độ tuổi thanh niên, và tuổi đời của những doanh nghiệp này đều chưa đến con số 10. Họ khởi nghiệp trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, là giai đoạn phát triển bùng nổ của viễn thông – Internet Việt Nam, cũng là giai đoạn mang tới cho những doanh nghiệp, doanh nhân này rất nhiều cơ hội phát triển và họ đã nắm bắt thành công.
Tương lai của những doanh nghiệp, doanh nhân trẻ như Q-Mobile hay PeaceSoft là rất sáng lạn và dài rộng ở phía trước. Cũng chính họ sẽ đưa ý chí, khát vọng và hình ảnh của ICT Việt Nam vươn lên và vươn ra thế giới.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 35 ra ngày 23/3/2011.