Chỉ sau 30 phút mưa lớn (lúc gần 17h), khu vực quanh chợ Thủ Đức và các tuyến đường như Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân… bị ngập sâu, có đoạn nước chảy xiết gây nguy hiểm cho người dân tham giao thông.

Tương tự, tại đường Tô Ngọc Vân đoạn giao với đường sắt Bắc - Nam, nước cũng ngập sâu. Đoạn đường này bị võng xuống, nước đổ dồn về khiến người dân không thể di chuyển.

Đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức ngập lênh láng sau trận như trút chiều 13/5
Nước ngập sâu nửa mét

Tại quận 9 cũ, mưa lớn chiều nay cũng làm nhiều tuyến đường ngập sâu như Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Dương Đình Hội, Đỗ Xuân Hợp…

Mưa lớn cũng khiến giao thông trên nhiều tuyến đường ở TP. Thủ Đức hỗn loạn, ùn tắc kéo dài.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, dù mưa xong nhưng mây giông vẫn còn đang tồn tại trên khu vực Nam Bộ và TP.HCM. Từ ngày 15/5 trở đi, mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn và gia tăng về lượng tại Nam Bộ.

Trên đường Lê Văn Việt đoạn từ Đình Phong Phú đến đường Lã Xuân Oai, ngập kéo dài gần 1km, sâu 30-50cm khiến hàng loạt xe chết máy.
Ngập sâu nhất là đường Đỗ Xuân Hợp, giao cắt với đường số 7, số 8 và số 9 (thuộc phường Phước Bình). Nước ngập sâu khiến nhiều người đi xe máy không dám đi qua.
 Tại đường số 8, nhiều tiểu thương buôn bán tại chợ Phước Bình phải nghỉ sớm vì nước ngập qua đầu gối
Người dân hì hục dắt bộ xe bị chết máy về nhà
Ông Lập (81 tuổi, ngụ phường Phước Bình) lội nước móc rác trôi xuống cống để nước thoát nhanh
Lúc 19h, tuyến đường Lê Văn Việt (quận 9 cũ) vẫn lênh láng nước
Đường ngập gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân
Kẹt xe kéo dài trên đường Đỗ Xuân Hợp
Khu vực ngã tư Thủ Đức tắc nghẹt, giao thông hỗn loạn

Tuấn Kiệt

Tạm ngưng hoạt động ‘siêu máy bơm’ 90 tỷ chống ngập ở Sài GònĐầu tháng 4/2022, ‘siêu máy bơm’ chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh của Công ty Quang Trung được yêu cầu tạm ngưng hoạt động.