Tôi mới có bằng lái xe và sử dụng một chiếc Ford Escape đời cũ được gần 1 năm nay.

Mỗi khi bị tắc đường hoặc dừng đèn đỏ quá lâu, tôi hay về hẳn số P. Tuy nhiên, một số người bạn của tôi khi sử dụng xe trong những lúc đứng "chôn chân" như vậy hay về N rồi kéo phanh tay.

Khi đường tắc cứng, nên để số N kéo phanh tay hay về hẳn P? (Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp)

Không biết, với một chiếc xe số tự động trong trường hợp này thì về P hay N mới là đúng và đỡ hại hộp số? Mong nhận được tư vấn và giải thích từ các chuyên gia và người có kinh nghiệm. Xin cảm ơn!

Độc giả Hoàng Long (Hà Đông, Hà Nội)

Bạn có ý kiến gì với câu chuyện trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết. Mọi câu hỏi tư vấn về sử dụng, mua bán xe xin gửi tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!