digitalDivide.jpg

Theo báo cáo về Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT Report) của Liên Hợp Quốc, trong 6 năm qua, số lượng thuê bao di động trên khắp thế giới đã tăng lên 4 lần nhờ sự đóng góp to lớn của người dân nghèo tại các quốc gia đang phát triển. Báo cáo cũng chỉ ra rằng từ năm ngoái gần 1/4 dân số thế giới đã được tiếp cận với Internet, gấp 10 lần so với năm 2002.

Báo cáo cho thấy hiện tại trên thế giới, cứ 10 người thì có 6 người sử dụng di động. Đây là tín hiệu cho thấy điện thoại di động đang là sự lựa chọn công nghệ hàng đầu của người dân ở những nước nghèo.

Ủy ban Viễn thông quốc tế công bố, cùng kỳ năm ngoái, ước tính rằng có khoảng 4,1 tỉ thuê bao di động trên toàn cầu, so sánh với khoảng 1 tỉ thuê bao vào năm 2002. Thuê bao cố định tăng rất chậm với 1,27 tỉ thuê bao so với 1 tỉ thuê bao cùng thời điểm.

“Đây là sự thay đổi hoàn toàn hệ thống điện thoại truyền thống”, Ủy ban Viễn thông đánh giá. Đáng chú ý là những nước đang phát triển chiếm tới 2/3 số thuê bao di động toàn cầu.

Internet băng rộng di động nở rộ

Độ phổ biến của Internet cũng đã tăng gấp 2 lần. Ước tính 23% dân số thế giới đã có thể sử dụng Internet,  tăng hơn 11% so với năm 2002. Những nước nghèo vẫn còn khá xa lạ với việc truy cập Internet. Đơn cử như ở Châu Phi, trong năm 2007, trên 20 người thì có duy nhất 1 người có thể truy cập được Internet.

Ủy ban cơ sở dữ liệu Geneva đã ghi lại sự tăng trưởng rõ nét nhất trong thuê bao băng tần di động. Thiết bị di động cho phép người dùng truy cập web ở tốc độ cao chiếm 3% trên toàn thế giới, tăng 14% so với các nước đang phát triển.

Cấp độ ICT  

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng có xếp hạng các nước theo sự phát triển trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông. Thụy Điển hiện đang đứng ở vị trí đầu tiên, tiếp đó là Hàn Quốc dù cho thu nhập bình quân theo đầu người thấp hơn hầu hết các nước có vị trí tương đồng trong bảng xếp hạng.

“Đó là kết quả của một chính sách ICT rất năng động, đưa phân vùng ICT trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu” – phát biểu của Susan Teltscher, Điều phối viên của Ủy ban Thống kê phát biểu.

Đan Mạch đứng thứ ba, kế tiếp đó là Hà Lan, Ai-len và Na-uy.

Xếp theo sau là những nước như Luxembourg (xếp thứ 7) và Hồng Kông (thứ 11) cũng làm tốt trong khi các nước đang phát triển có diện tích rộng lớn như Trung Quốc (thứ 73) và Ấn Độ (thứ 118) đang bị ảnh hưởng bởi quy mô dân số nước mình. Mỹ đứng thứ 17 trên 154 nước.

Myanmar là nước duy nhất bị giảm sút về truy cập và sử dụng Internet. Băng thông Internet ở nước Đông Nam Á này giảm 90% trong 5 năm vừa qua.

Khoảng cách số

Cái gọi là “Digital Divide” (Khoảng cách số) giữa những nước giàu và nước nghèo được giữ nguyên trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2007.

Báo cáo cho thấy “mặc dù có những tiến bộ đáng kể, nhưng khoảng cách về ICT giữa những nước giàu và nước nghèo vẫn chưa được thu hẹp”, Teltscher nhận định. Tuy nhiên, tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay cũng ảnh hưởng tới sự phát triển của công nghệ viễn thông trên thế giới.

“Về khía cạnh nhu cầu và sự hiểu biết của khách hàng, rất có thể sẽ phát triển chậm lại một chút nhưng chúng ta không mong chờ bất kỳ một sự sụp đổ nào”, Teltscher nhấn mạnh. “Những người sử dụng điện thoại di động sẽ không chịu bỏ điện thoại của mình”.

Theo Technewsworld