Với tổng diện tích 35ha bao gồm 25ha dự án, 10ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và đặc biệt là nằm ngay trong lòng làng chài Nam Ô, Khu du lịch sinh thái Nam Ô sở hữu hệ tiện ích cao cấp với nhiều hạng mục quy mô, kiến trúc ấn tượng. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành nên một điểm đến độc đáo trên tuyến hành trình di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An.

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi động dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô

Bà Dương Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Trung Thủy chia sẻ: “Tập đoàn Trung Thủy lần đầu đặt chân tới Nam Ô vào năm 2009 với sứ mệnh góp một phần nhỏ đồng hành cùng người dân địa phương xây dựng Đà Nẵng trở thành một điểm đến trên bản đồ du lịch thế giới, giúp đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. Tận dụng thế mạnh du lịch của con đường di sản miền Trung, Tập đoàn Trung Thuỷ và người dân Nam Ô sẽ cùng nhau biến Nam Ô trở thành nơi phải đặt chân đến khi khách du lịch đi qua vùng đất di sản miền Trung”.

Tập đoàn Trung Thủy xác định Khu du lịch sinh thái Nam Ô là dự án có ý nghĩa chiến lược, tiền đề để tập đoàn triển khai các dự án quan trọng tiếp theo tại địa phương, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đồng hành phát triển cùng TP. Đà Nẵng.

Đại diện Tập đoàn Trung Thủy và lãnh đạo phường Hòa Hiệp Nam trao 50 suất hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn

Theo đại diện tập đoàn, khu du lịch sinh thái Nam Ô không chỉ đáp ứng nhu cầu của du khách về một điểm du lịch, mua sắm và giải trí đón đầu xu hướng, góp phần định hình diện mạo đô thị Tây Bắc Đà Nẵng theo hướng văn minh - hiện đại, mà còn đồng hành phát triển cùng với từng đổi thay trong đời sống kinh tế xã hội địa phương. Theo đó, tập đoàn cũng đã công bố chương trình Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cộng đồng địa phương. 

Tuyến phố bán hàng rong dọc theo đường Nguyễn Tất Thành

Tại sự kiện, Ban lãnh đạo Tập đoàn Trung Thủy cùng đại diện lãnh đạo địa phương đã trao tặng 50 suất hỗ trợ có tổng giá trị hơn 600 triệu đồng cho 50 hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại làng Nam Ô; đồng thời trao tặng 50 xe bán hàng ăn vặt cho người dân làng Nam Ô với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. Việc trao tặng xe bán hàng nhằm hỗ trợ sinh kế, giúp người dân có thêm nguồn thu nhập khác thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ngành nghề đánh bắt truyền thống đang dần thu hẹp. 

Sự kiện diễn ra trang trọng với sự tham dự của đại diện TP. Đà Nẵng, quận Liên Chiểu và đông đảo nhân dân địa phương
Bà Trương Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng, khi dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô hoàn thành và đi vào hoạt động, người dân địa phương và khách du lịch trong và ngoài nước sẽ có cơ hội được trải nghiệm một diện mạo khang trang, đẹp đẽ nhất của vùng biển Nam Ô và cùng lắng nghe những câu chuyện tuyệt vời của miền đất này. Đồng thời chương trình Hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cộng đồng địa phương sẽ là hoạt động thiết thực giúp người dân nơi đây tạo ra nguồn thu nhập ổn định từ hoạt động du lịch, giúp cho kinh tế - xã hội địa phương phát triển bền vững”. 

Thế Định