Nguồn tin của VietNam Net ngày 2/12 cho biết, Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Thời (nguyên GĐ Trung tâm Y tế TP Phan Thiết, vừa bị đình chỉ chức vụ Phó GĐ Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận) và 4 người khác là lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Phan Thiết.

4 người cùng bị khởi tố là Nguyễn Trung Hà (GĐ Trung tâm Y tế TP Phan Thiết), Nguyễn Thị Bích Anh (Phó GĐ), Ngô Giang Vũ (Phó GĐ), Trần Thị Thu Thảo (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán) về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

{keywords}
Trung tâm Y tế Phan Thiết

5 bị can nói trên được xác định có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Duy Hiển (nguyên kế toán tổng hợp của Phòng Tài chính - Kế toán trung tâm) trong vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Ytế TP Phan Thiết từ tháng 12/2013 đến 6/2018.

Theo điều tra của Công an Bình Thuận, lợi dụng sự thiếu kiểm soát của 5 bị can nói trên, ông Hiển đã lập khống hàng chục hồ sơ thanh toán tiền lương, thanh toán tiền ốm đau, thai sản của cán bộ, viên chức trung tâm để chiếm đoạt khoảng 5,4 tỉ đồng

Tháng 5/2019, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã bắt giam Hiển.

Ô tô phát nổ và bốc cháy khi đang khởi động

Ô tô phát nổ và bốc cháy khi đang khởi động

Chiếc xe ô tô bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội khi tài xế đang cố gắng khởi động.

Đức Thiên