Trước đó, khoảng 11h50 ngày 25/11, bà H. (52 tuổi) đang ngồi bán nước tại phố Hoàng Hoa Thám thì bị người đàn ông dùng dao áp sát, cứa vào cổ. Sau khi gây án, nghi phạm vứt dao tại hiện trường rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an quận Tây Hồ đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, VKSND TP Hà Nội vào cuộc truy bắt kẻ gây án. Hơn 150 cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia điều tra.

Nghi phạm Chiến tại cơ quan công an. Ảnh CACC

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Hoàng Ngọc Chiến (SN 1985, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Sau đó nghi phạm Chiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội.

Bước đầu Chiến khai, anh ta nghi ngờ bà H. (nạn nhân trong vụ án) chỉ đạo người cháu đập cửa kính nên nảy sinh ý định trả thù.