Bị can Bảo bị khởi tố liên quan đến vụ đốt nhà anh họ người yêu, xảy ra ngày 20/3 vừa qua.

Trước đó, ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản đối với vụ án trên.

Ngày 22/6, sau thời gian lẩn trốn, Bảo đến cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu đầu thú. 

Đến ngày 28/6, khi Lê Ngọc Bảo khai nhận hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố hình sự từ tội Hủy hoại tài sản sang tội Giết người.

Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Lê Ngọc Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: VKS

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 1h10 ngày 20/3, ông N.V.P. (40 tuổi, trú phường 7, TP Vũng Tàu) đang ngủ trong nhà thì nghe có tiếng tri hô bên ngoài nên chạy ra phòng khách, thấy trước cửa nhà đang cháy lớn. 

Lúc này, nhiều người dân trong tổ dân phố đã đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, phá cửa đưa anh P. và mọi người bên trong nhà ra ngoài.

Qua rà soát dữ liệu, trích xuất camera an ninh, cơ quan điều tra xác định Lê Ngọc Bảo là người dùng chất lỏng (xăng) đổ trước cửa nhà anh P. và châm lửa đốt, sau đó rời đi.

Theo kết luận định giá tài sản, trị giá tài sản bị thiệt hại do bị cháy là 716.000 đồng.

Hiện trường vụ án Bảo đổ xăng đốt nhà ông P.. Ảnh: VKS

Bảo khai nhận, đã mua 5 lít xăng rồi đem đến đổ trước cửa nhà ông P. và châm lửa đốt với mục đích giết ông P. và gia đình, vì nghĩ ông P. và người nhà phá công việc, chuyện quan hệ tình cảm của Bảo với chị T.T.B. (là em họ, sống đối diện nhà anh P.).

Trước đó, Lê Ngọc Bảo có mối quan hệ tình cảm với chị T.T.B., sau khi chia tay, Bảo cho rằng do người thân và gia đình ngăn cấm nên nhiều lần đến gây sự. Vào năm 2019 và 2020, Bảo từng 2 lần bị TAND TP Vũng Tàu tuyên phạt lần lượt 6 tháng tù và 15 tháng tù giam về các tội hủy hoại tài sản, gây thương tích cho gia đình ông P.

Sau khi chấp hành án, trở về địa phương sinh sống nhưng Bảo vẫn mang tâm lý thù hận gia đình ông P. dẫn đến vụ việc trên.

Quang Hưng