Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự nghi can Đỗ Phước Sang (SN 1988,ngụ TP Thủ Đức) để làm rõ, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

{keywords}
 Đối tượng Đỗ Phước Sang

Trước đó, tối 4/12, Đỗ Phước Sang đi xe gắn máy đến gửi tại một chung cư trên đường Nguyễn Xí, phường 13 (quận Bình Thạnh), đi bộ qua tiệm vàng Kim Phát Nam gần đó thực hiện kế hoạch cướp tài sản. Việc cướp tài sản tại địa điểm này đã được Sang nghiên cứu từ trước.

Khi tới tiệm vàng, trong tiệm có anh N.V.N. (SN 1988, chủ tiệm) đang trông coi, còn con nhỏ 7 tuổi đang chơi phía trước.

Đối tượng Đỗ Phước Sang rút dao và kề vào cổ cháu bé, đẩy vào trong tiệm. Sau đó đối tượng này còn hô: "cướp đây", rồi quăng ba lô lên tủ, yêu cầu chủ tiệm bỏ vàng bạc, nữ trang vào ba lô.

{keywords}
 Tiệm vàng nơi xảy ra vụ cướp

Diễn biến sau đó, lợi dụng lúc Sang mất tập trung, anh N. liều lĩnh xông lên, giằng co và tước được con dao trong tay đối tượng, lập tức Sang bỏ chạy thoát thân.

Tuy nhiên, trong lúc khống chế con tin để cướp, Sang đã làm cháu bé bị thương ở cổ. Dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cháu vẫn phải khâu 2 mũi ở vùng cổ.

Quá trình truy đuổi, anh N. truy hô và được người dân xung quanh hỗ trợ bắt được Đỗ Phước Sang ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, Đỗ Phước Sang thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh kế hoạch cướp tiệm vàng. Sau kiểm tra, đối tượng còn dương tính với ma tuý.

Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phước An

Lời khai của tên cướp nguy hiểm bị hiệp sĩ đường phố bắt giữ

Lời khai của tên cướp nguy hiểm bị hiệp sĩ đường phố bắt giữ

Tại cơ quan công an Hậu khai nhận, vì cần tiền tiêu xài và mua ma tuý sử dụng nên đã cướp giật điện thoại nhưng bị hiệp sĩ đường phố truy đuổi bắt giữ.