Tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ của HĐND Hà Nội sáng nay (22/3), Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhắc các cơ quan đơn vị ngay sau hội nghị phải bắt tay triển khai các nhiệm vụ, công tác, tránh tâm lý chờ đợi sau bầu cử mới thực hiện, chú ý giải quyết các vấn đề xã hội, dân sinh bức xúc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.


Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh trong 7 năm của nhiệm kỳ 2004-2011, thủ đô đã có nhiều bước tiến quan trọng, song vẫn còn nhiều hạn chế trong phát triển cơ sở hạ tầng và cải cách hành chính, chỉ số cạnh tranh của Hà Nội so với nhiều tỉnh thành còn thấp.

Bí thư Thành ủy chỉ ra những nhiệm vụ mà thành phố phải xúc tiến ngay trong những tháng đầu năm 2011: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, phát huy giá trị và hiệu quả của các chương trình và công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, chăm lo đời sống người nghèo.

Bên cạnh đó là tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, giúp cử tri và nhân dân hiểu rõ yêu cầu, ý nghĩa của cuộc bầu cử, hiểu rõ luật pháp, xác định trách nhiệm của mình. Công tác nhân sự cho bầu cử phải kết hợp hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, đảm bảo chất lượng, tránh hình thức, ông Nghị lưu ý.


Bí thư Thành ủy Hà Nội: Chỉ số cạnh tranh của Hà Nội so với nhiều tỉnh thành còn thấp. Ảnh: Chung Hoàng
Đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Phúc cho biết nhiệm kỳ 2004-2011 kéo dài 2 năm so với luật định, trải qua hai kỳ Đại hội Đảng. Đây cũng là một nhiệm kỳ với nhiều sự kiện lớn: mở rộng địa giới hành chính của thủ đô; Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Trong nhiệm kỳ này, kinh tế thủ đô tăng trưởng cao, bình quân 10,4%, góp phần phục hồi đà tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm 2006-2010; về quy hoạch, xây dựng; về ngân sách, giá đất, các loại phí và lệ phí…, cũng như các quyết định quan trọng về giáo dục, y tế, xã hội văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền…

Cũng trong sáng nay, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc Sở Nội vụ, vào chức danh Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn hóa – xã hội, sau khi miễn nhiệm bà Ngô Thị Thanh Hằng do được phân công nhiệm vụ khác.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc là ĐBQH khóa XII và ĐB HĐND thành phố khóa XII, đã được 131/143 phiếu ủng hộ, đạt tỉ lệ 91,6%.

Trong nhiệm kỳ dài này, HĐND thành phố đã thẩm tra nhiều báo cáo, đề án của UBND với chính kiến, kiến nghị, đề xuất cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực. Song chất lượng các báo cáo thẩm tra vẫn còn một số hạn chế, hình thức thẩm tra chưa phong phú, đa đạng, còn thiếu thông tin, tính phản biện chưa cao, chưa nêu được vấn đề trọng tâm…

Công tác giám sát của HĐND thành phố cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực, tìm tòi và áp dụng nhiều biện pháp giám sát, kiểm tra, khảo sát thực tế, thu thập ý kiến cử tri… Việc chất vấn và trả lời chất vấn đối với UBND cũng được giành thêm thời gian, được truyền hình trực tiếp, tập trung vào những vấn đề bức xúc được cử tri và dư luận quan tâm. 

Tuy vậy, nhiều nội dung trả lời chất vấn của UBND và các cơ quan chức năng còn trùng lặp, có lúc né tránh, đổ lỗi cho khách quan... Nhiều vấn đề được chất vấn và tái chất vấn nhiều lần nhưng chậm giải quyết. Nội dung trả lời và giải trình còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm, chưa thỏa đáng, không trúng và không đúng...

Một số kiến nghị sau giám sát của HĐND chưa được các cơ quan hữu trách tiếp thu nghiêm túc và giải quyết có kết quả, việc đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt, thiếu chế tài xử lý nên hiệu lực, hiệu quả bị hạn chế.

Đại biểu HĐND thành phố cũng đã tiếp xúc cử tri truớc và sau kỳ họp, tiếp xúc cử tri chuyên đề… Tuy nhiên trong tiếp xúc cử tri, một số đại biểu kiêm nhiệm còn vắng mặt, tỷ lệ ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cơ quan, người có thẩm quyền giải quyết, trả lời dứt điểm còn thấp, nhiều vấn đề bức xúc giải quyết còn chậm, chưa có chế tài xử lý trách nhiệm người đứng đầu trong việc chậm giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri.

Tương tự, việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đã được HĐND thành phố thực hiện, trên 6000 đơn thư đã được chuyển kịp thời đến các cơ quan thẩm quyền. Năm 2010, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cấp thành phố đạt 76,6%. Tuy vậy, tỉ lệ giải quyết đơn thư nhìn chung còn thấp, vẫn còn tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người.

Chung Hoàng