Ngày 17/8, Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 thanh niên có hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21h40 tối 16/8, tổ công tác C1-911 Công an TP Đà Nẵng tuần tra trên địa bàn quận Thanh Khê. Khi đến ngã tư đường Hà Huy Tập - Điện Biên Phủ thì phát hiện 2 thanh niên chạy xe máy không có gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm.

Minh và Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Tổ công tác 911 đã áp sát, yêu cầu hai thanh niên dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, cả hai không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy trên đường Điện Biên Phủ hướng về Công viên 29-3. 

Khi rẽ vào đường Bế Văn Đàn, các trinh sát nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo yêu cầu dừng lại nhưng cả hai tiếp tục bỏ chạy. Đối tượng cầm lái còn giơ chân đạp vào đầu xe của một trinh sát.

Xe máy hiệu Honda Wave Alpha hai đối tượng điều khiển tông thẳng vào xe trinh sát làm nhiệm vụ. Ảnh: C.A

Bỏ chạy đến con ngõ trên đường Điện Biên Phủ, hai đối tượng tông thẳng vào xe của trinh sát, ngã nhào ra đường. Ngay lập tức, cảnh sát ập vào khống chế cả hai.

Tại trụ sở công an, đối tượng cầm lái khai tên Hoàng Văn Minh (SN 1999), người ngồi sau là Hoàng Văn Hùng. Cả hai là anh em chú bác ruột, quê xã Nam Toàn (huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Hiện đang làm nghề môi giới bất động sản, tạm trú tại quận Ngũ Hành Sơn.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.