![]() |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm gian hàng của VNPT tại Diễn đàn CNTT thế giới WITFOR 2009. |
Truyền thống đó được kết tinh thành danh hiệu Anh hùng Lao động mà Đảng và Nhà nước trao tặng Tập đoàn.
Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện tư duy SXKD
5 năm qua cũng là quá trình mà lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn các cấp trong Tập đoàn đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng của Bác Hồ về công tác thi đua, coi việc vận động CBCNV tham gia các phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm, là việc làm thường xuyên, gắn yếu tố thi đua vào mọi lĩnh vực hoạt động. Trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tập đoàn đã được Ban Chỉ đạo Trung ương cuộc vận động chọn để chỉ đạo điểm. Cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.
Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên đã triển khai sâu rộng, quán triệt nghiêm túc và coi Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” là định hướng để đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Từ đó, các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, thiết thực và hiệu quả, gắn với thực tiễn của mạng lưới. Các điển hình tiên tiến đã xuất hiện nhiều hơn không chỉ về số lượng, mà còn ở sự đa dạng về đối tượng, lĩnh vực, vùng miền... trong đó có nhiều lao động nữ, lao động trực tiếp, lao động ở các vùng sâu, vùng xa...
Đặc biệt, với quyết tâm giữ vững và phát huy vị trí số 1 về BCVT-CNTT, tăng nộp ngân sách Nhà nước, ngày 26/3/2009, Đảng ủy Tập đoàn đã ra Nghị quyết số 136-NQ/ĐUTĐ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn năm 2009. Nghị quyết được quán triệt tới tất cả các đơn vị trong Đảng bộ và các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, được các tổ chức chuyên môn, Công đoàn, Đoàn Thanh niên đồng bộ triển khai, tạo khí thế thi đua sôi nổi, đổi mới cách nghĩ, cách làm năng động, sáng tạo. Nghị quyết 136 đã thực sự đi vào cuộc sống, có sức lan toả sâu rộng và tác động tích cực, làm chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện về tư duy trong SXKD: Từ định hướng sản phẩm, dịch vụ sang định hướng khách hàng.
Triển khai Nghị quyết 136, hàng năm, ngay từ đầu năm, Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam đều có Chỉ thị liên tịch phát động phong trào thi đua cả năm. Căn cứ Chỉ thị liên tịch và nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị được Tập đoàn giao, thủ trưởng và BCH Công đoàn các cấp đã tổ chức phát động các đợt thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong từng khối nghiệp vụ, từng khu vực.
Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong những năm qua luôn được gắn liền với SXKD. 5 năm qua, Tập đoàn đã có 7.901 sáng kiến, trong đó 365 sáng kiến cấp Tập đoàn, làm lợi hàng trăm tỉ đồng; được Tổng LĐLĐVN cấp 145 Bằng Lao động sáng tạo; đoạt nhiều giải thưởng lớn như Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam-VIFOTEC... Đặc biệt, từ năm 2008-2009, Tập đoàn đã tổ chức thường xuyên cuộc thi “Sáng tạo VNPT” các cấp. Cuộc thi đã thu hút hàng ngàn giải pháp sáng tạo từ cấp cơ sở. Cùng với phong trào thi đua toàn diện, thường xuyên hàng năm và giai đoạn, việc tăng cường khen thưởng kịp thời đối với thành tích đột xuất đã mang lại hiệu quả cao, có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua chung...
Phần thưởng từ hiệu quả thi đua
Kết quả các phong trào thi đua của Tập đoàn trong 5 năm qua là sự tăng trưởng cao về các mặt doanh thu, thuê bao viễn thông, nộp ngân sách nhà nước, năng suất lao động, lợi nhuận... Tập đoàn đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội, như việc giữ ổn định và liên tục giảm giá các dịch vụ viễn thông; tích cực phổ cập thông tin tới người dân, đưa tỷ lệ người dân sử dụng Internet của Việt Nam lên gần 25% (trong đó Tập đoàn đóng góp tới 75%); đưa Internet đến phần lớn các điểm BĐVHX, bưu cục, trường học và hộ gia đình; đảm nhiệm cung ứng 100% sản lượng dịch vụ bưu chính công ích, 63% sản lượng dịch vụ viễn thông công ích cho toàn xã hội; đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong mọi hoàn cảnh; hàng năm chi hàng trăm tỷ đồng thực hiện công tác chính sách xã hội...
Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Tập đoàn đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý trong giai đoạn 2006-2010 như: Danh hiệu Anh hùng Lao động; 2 Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; liên tục được tặng Cờ thi đua của Chính phủ hàng năm; 2 lần xếp hạng nhất, 1 lần xếp hạng nhì về thành tích hàng năm trong Khối các Tập đoàn và Tổng công ty Nhà nước. Công đoàn Bưu điện Việt Nam được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh
Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ TT&TT.
Trong những năm qua, các phong trào thi đua của Tập đoàn đã được triển khai tương đối sâu sát đến tận cơ sở và chính nhờ việc triển khai các phong trào thi đua cũng như công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến được tổ chức từ dưới cơ sở lên mà đã tạo ra tác động tích cực và rất lớn đối với toàn bộ hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Đây chính là động lực giúp VNPT thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng và Nhà nước giao: Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT; phổ cập các dịch vụ BCVT đến mọi người dân và đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong các hoạt động công ích như phòng chống thiên tai, bão lụt…
VNPT cũng là một đơn vị có truyền thống lịch sử rất hào hùng và lâu dài, kể cả trong hai giai đoạn chống Pháp, chống Mỹ và trong giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa. Với những thành tích đóng góp, những truyền thống lịch sử to lớn như vậy cũng như những cống hiến cho sự phát triển CNTT-VT của Việt Nam thì VNPT rất xứng đáng được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới cũng như xứng đáng với các danh hiệu được trao tặng trước đây như Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và các phần thưởng cao quý khác.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 96, 97, 98 ra ngày 11/8/2010.
