Đây là trung tâm dữ liệu thứ 2 của Google tại châu Âu (sau trung tâm đầu tiên ở Brussels, Bỉ). Trong thị trường dịch vụ hạ tầng điện toán này, cơ hội đang nghiêng về Microsoft và Amazon, vậy nên Google đang làm hết sức để có thể chiếm được thị phần cao hơn, đặc biệt là ở châu Âu.

Giám đốc sản phẩm Dave Stiver khẳng định, kết quả các bài thử nghiệm cho thấy trung tâm xử lý dữ liệu tại London giúp tốc độ đường truyền và độ nhanh mượt khi xử lý nhanh hơn đáng kể. Độ trễ của đường truyền giảm đi tới 82%.

Không chỉ nhanh hơn, mượt hơn, trung tâm xử lý dữ liệu tại London còn giúp dịch vụ của Google rẻ hơn. Theo một nguồn tin, doanh thu từ dịch vụ điện toán của Google trong năm nay được đặt mục tiêu là 1 tỉ USD và có tham vọng tăng gấp đôi trong năm tới.

Hiện đa số các trung tâm dữ liệu của Google đều nằm ở Mỹ và có 3 trung tâm ở châu Á (Singapore, Đài Loan và Tokyo).