4+th%E1%BB%8B+th%C3%B4ng+mi.jpg

Khu đô thị phải có quy hoạch về hạ tầng CNTT – VT

Để giải quyết sự thiếu đồng bộ này, bà Đỗ Tú Lan cho biết, trong thời gian sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ đưa ra hệ thống văn bản pháp qui hợp lý và những nghị định mới nhằm có những cơ chế, giải pháp thích hợp để phát triển các dự án đô thị. Bên cạnh đó, các khu đô thị cũng cần đồng bộ hạ tầng CNTT-TT, cụ thể là việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông và quy hoạch hạ tầng CNTT-TT.

Tại buổi hội thảo này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, Bộ TT&TT cũng đang có kế hoạch ban hành các văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể về các vấn đề chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, đảm bảo yêu cầu về cảnh quan và môi trường đô thị. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định, khái niệm đô thị thông minh còn khá mới mẻ tại Việt Nam, tuy nhiên cùng với quá trình đô thị hoá, hướng phát triển khu đô thị thông minh được cung cấp các dịch vụ đồng bộ trên nền tảng hạ tầng CNTT-TT hiện đại cũng dần trở thành xu thế chủ yếu trong quá trình phát triển nhà ở hiện nay.

Mặc dù hiện nay, Việt Nam chưa có thành phố nào là đô thị thông minh theo đúng khái niệm, tuy nhiên, Đà Nẵng là một trong những thành phố đầu tiên đang triển khai thiết kế mạng MAN, đây sẽ là cơ sở hạ tầng để có thể kết nối các dịch vụ, liên kết giữa công dân và chính quyền. Từ hệ thống này, Đà Nẵng sẽ triển khai các ứng dụng dành cho công dân điện tử như: đăng ký kinh doanh, đăng ký xe, đăng ký khám chữa bệnh… qua mạng.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng cho biết, với tầm nhìn đến năm 2020, Đà Nẵng sẽ là thành phố điện tử, một trung tâm CNTT-TT có hàm lượng tri thức cao. Đà Nẵng đang nỗ lực xây dựng nền tảng kết nối cho thành phố; xây dựng chính quyền điện tử để thích ứng với yêu cầu quản lý hiện đại; dùng các giải pháp ICT để quản lý các nguồn lực, giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường một cách thông minh. Bên cạnh đó, với sự hợp tác chặt chẽ của các nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trên thế giới, các bộ, ngành và địa phương liên quan, Đà Nẵng nhất định sẽ trở thành một thành phố kinh tế sinh thái bền vững, được kết nối thông minh trong tương lại không xa.

Giới thiệu sáng kiến Cộng đồng Thông minh + Kết nối tại hội thảo, bà Mrinalini Ingram, Giám đốc cấp cao về Chiến lược và Phát triển Cisco toàn cầu cho biết, đây là sự tích hợp của nhiều sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của Cisco và các đối tác nhằm mang lại các giải pháp sáng tạo trong 9 lĩnh vực bao gồm chính quyền, an toàn và an ninh, y tế, giáo dục, quản lý năng lượng, giao thông, bất động sản, thể thao, giải trí và bán lẻ. Với những lợi ích nổi bật về kết nối và cộng đồng các hệ thống mạng, sáng kiến này có thể giúp cho các thành phố và cộng đồng cư dân phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Bài đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 82