-Loạt các vở kịch vui nhộn như "Hoàng tử gấu và hạt đậu thần", "Sơn Tinh - Thủy Tinh", "Vua lợn"...sẽ ra mắt khán giả nhí nhân dịp 1/6.

{keywords}

Các nghệ sĩ Đoàn II, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ dành tặng món quà tinh thần đặc sắc, rất hấp dẫn và giàu tính giáo dục, nhân văn khi các khán giả nhí cùng gia đình đến thưởng thức chương trình nghệ thuật “Thiên đường tuổi thơ”.

"Thiên đường tuổi thơ" gồm vở kịch cổ tích huyền ảo "Hoàng tử gấu và hạt đậu thần” và chương trình ca nhạc tạp kỹ "Phiêu lưu trong thế giới hoạt hình” với các nhân vật hoạt hình quen thuộc với tất cả trẻ em/

“Hoàng tử gấu và hạt đậu thần” xảy ra tại vương quốc Nụ Cười, nơi đó có một ông vua, hoàng hậu, công chúa Hoa Hồng và hoàng tử Hướng Dương. Gia đình họ sống trong tình cảm chan hòa hạnh phúc. Rồi một ngày nọ, công chúa Hoa Hồng vì muốn độc chiếm tình cảm của cha mẹ và nghe lời xúi giục của phù thủy Chồn Hôi, nên đã dùng điều ước do bà tiên ban tặng biến hoàng tử - em trai mình trở thành một chú Gấu. Hối hận trước hành động của mình, công chúa âm thầm cầu cứu các vị tiên cứu em trai.

{keywords}

Cảnh trong vở Sơn Tinh - Thủy Tinh

Đoàn kịch I cũng đã chọn và dàn dựng vở diễn “Sơn Tinh – Thủy Tinh”. Vở kịch được dàn dựng mới mẻ với thiết kế sâu khấu hoành tráng. Những trái núi được sáng tạo để có thể chuyển động, phục trang đẹp và lối hóa trang ấn tượng nhằm gợi tả nhiều nhân vật sinh động, đặc biệt là Sơn Tinh và Thủy Tinh.

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng ra mắt khán giả nhí vở kịch "Vua lợn" kể về một đứa trẻ mồ côi đi xin ăn khắp nơi, người ngợm bẩn thỉu nên được cả làng gọi là thằng “Lợn”.

{keywords}

Cảnh trong vở Vua lợn

Với bản tính thông minh nhanh nhẹn, lại ham học hỏi cùng với võ nghệ cao cường, sau này chàng Lợn đã trở thành một thanh niên khôi ngô tuấn tú và giỏi giang hơn người. Có ý chí, tình yêu quê hương, chàng đã quyết lên đường tòng quân giết giặc, lập được chiến công hiển hách, giữ vững cõi bờ non sông và được nhân dân tôn làm Hoàng đế.

“Vua lợn” là câu chuyện về tình thủy chung nhân nghĩa, tính chịu khó học hỏi vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn để làm người có ích, ý chí phấn đấu không ngừng để làm việc lớn, giúp quê hương đất nước. Vở kịch mang đậm tính nhân văn sâu sắc, cái thiện thắng cái ác, ở hiền gặp lành.

T.L