Tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc về điều chỉnh chính sách kinh tế, với hướng tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ nhằm đối phó suy thoái khiến nhà quan sát cho rằng dường như Chính phủ nước này sẽ nới lỏng kiểm soát tín dụng vào cuối năm nay.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho rằng, chính sách kinh tế sẽ được điều chỉnh khi cần thiết và Bộ Công nghiệp Trung Quốc đang nghiên cứu "biện pháp kích thích" cho doanh nghiệp nhỏ trong bối cảnh suy thoái toàn cầu đe dọa tăng trưởng.

Các quan chức sẽ thực hiện điều chỉnh ở "thời gian thích hợp và mức độ thích hợp", ông nói trong một tuyên bố. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng các ban ngành chính phủ khác sẽ làm việc để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ đối phó với khó khăn.

Một nhà máy dệt may ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Chinadaily

Sự sụt giảm trong báo cáo xuất khẩu của Hong Kong mới đây đã nhấn mạnh nguy cơ tăng trưởng của Trung Quốc có thể bị kéo lùi do nhu cầu toàn cầu sụt giảm khi châu Âu vật lộn để giải quyết khủng hoảng nợ nần. Phát biểu của ông Ôn làm dấy lên những đồn đoán cho rằng, chính phủ Trung Quốc có thể nới lỏng việc cho vay. Công ty chứng khoán Guotai Junan nhận định, yêu cầu dự trữ bắt buộc với những nhà cho vay nhỏ có thể được cắt giảm vào cuối năm nay.

Tuyên bố của thủ tướng "hỗ trợ quan điểm của chúng tôi rằng, chính phủ Trung Quốc dường như sẽ nới lỏng kiểm soát tín dụng" vào cuối năm, Vương Tần Duy, nhà kinh tế học Trung Quốc tại Capital Economics Ltd. ở London nói. Chính phủ Trung Quốc cũng có thể cắt giảm yêu cầu dự trữ đối với ngân hàng vào đầu 2012.

Theo Hiểu Xuân Quản, đứng đầu Cục giám sát, Bộ Công nghiệp, tốc độ mở rộng sản lượng công nghiệp Trung Quốc có thể giảm trong quý này và năm tới. Ông đưa ra các lý do như khủng hoảng nợ châu Âu, thất nghiệp gia tăng ở các quốc gia phát triển, chi phí năng lượng cao và giá nhân công gia tăng.

Trong khi đó, Guotai Junan cho rằng, ngân hàng trung ương Trung Quốc có thể cắt giảm lãi suất trong quý hai năm tới. Trong năm nay, Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp để kiềm chế lạm phát, nhất là trong giá tiêu dùng và nhà đất. Yêu cầu dự trữ của các ngân hàng tăng lên chín lần từ tháng 11 tới tháng 6. GDP tăng 9,1% trong quý ba năm nay so với cùng kỳ năm trước, mức ít nhất trong hai năm nay.

Vào tháng 9, lạm phát Trung Quốc vẫn ở mức trên 6% trong tháng thứ tư và Thủ tướng Ôn đã khẳng định rằng, ổn định giá cả vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Các tuyên bố của ông được đăng trên trang web chính thức của chính phủ sau chuyến thăm hai ngày tới Thiên Tân. Ông Ôn cho hay, chính phủ Trung Quốc sẽ áp dụng các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo xuất khẩu giữ mức tăng trưởng ổn định và thúc đẩy kinh tế để giảm bớt tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

“Bắc Kinh sẵn sàng gia tăng điều chỉnh chính sách và đưa ra thêm nhiều biện pháp ủng hộ tăng trưởng", Lục Đình, một nhà kinh tế học của Bank of America Corp. tại Hong Kong nói. “Nó có thể không phải là bước ngoặt về chính sách nhưng tính linh hoạt của Bắc Kinh là điều cần thiết vào lúc này".

Các nhà quản lý ngân hàng thì nói, họ sẽ cho phép một số ngân hàng bán trái phiếu để gia tăng khoản vay cho những doanh nghiệp nhỏ. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm 24/10 tuyên bố, sẽ miễn các khoản lệ phí chứng từ trên hợp đồng cho vay giữa các tổ chức tài chính và doanh nghiệp nhỏ trong ba năm.

Hong Kong, một trung tâm thương mại của Trung Quốc, mới đây đã báo cáo về sự sụt giảm xuất khẩu đầu tiên kể từ năm 2009 và chính quyền thành phố cho rằng, triển vọng thương mại là "ảm đạm".

Thái An (theo businessweek)