Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã đi kiểm tra tại bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè, nơi đã có trận lũ kinh hoàng xảy ra vào những ngày cuối tháng 6 vừa qua.

Ảnh minh hoạ

Theo Báo cáo của UBND huyện Mường Tè, Khu vực bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè nằm dọc theo suối Nậm Bum, có độ chênh cao với lòng suối khoảng 1-3m, hằng năm vào mùa mưa thường xuyên bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở gây thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản, sản xuất nông nghiệp, nhiều công trình hạ tầng như giao thông, thuỷ lợi, công trình công cộng,... bị lũ cuốn trôi. Do đó, cần đầu tư xây dựng tuyến kè và các công trình trên tuyến để bảo vệ khoảng 223 hộ dân, trên 120ha lúa, rau màu và các công trình hạ tầng trong khu vực.

Sau khi kiểm tra thực địa tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải cho rằng: Dự án Kè bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp và sắp xếp ổn định dân cư vùng sạt lở đất bản Nà Hừ, xã Bum Nưa, huyện Mường Tè là cần thiết. Tuy nhiên đồng chí đề nghị huyện đánh giá lại hiện trạng và dự báo nguy cơ thời gian tới.

Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải đề nghị huyện phải đánh giá lại tổng thể các dự án của huyện, đề xuất danh mục, nội dung đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện lại tờ trình theo đúng quy định của Nghị định 66/2021/NĐ-CP. Trong đó nguồn vốn sẽ ưu tiên kè bảo vệ dân cư làm trước nhằm bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho Nhân dân.

Trung Vũ