![]() |
| Ngày 24/2/2010, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác của Chính phủ tới làm việc với VTC. |
Thành công này đã nhanh chóng đưa VTC trở thành thương hiệu mang tầm vóc quốc tế trong lĩnh vực truyền thông đa phương tiện. Trên chặng đường xây dựng “ngôi nhà số” ấy in đậm dấu ấn của người đứng đầu – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VTC, Tiến sỹ Thái Minh Tần.
Số 1 trong lĩnh vực truyền hình số
Tôi gặp Tiến sỹ Thái Minh Tần lần đầu tiên hồi tháng 11/2003 với tư cách là phóng viên đặc trách theo dõi hoạt động của VTC theo sự phân công của Tổng biên tập Báo Bưu điện Việt Nam. Ấn tượng đầu tiên, ông là người giản dị, dễ gần nhưng cũng mạnh mẽ và quyết đoán trong công việc. Lần đó ông dành gần 1 giờ đồng hồ để say sưa nói với tôi về truyền hình số và truyền hình Internet, hai dự án VTC đang thử nghiệm. Từ đó tôi luôn theo sát mọi hoạt động của VTC và đã chứng kiến nhiều sự kiện đặc biệt khi VTC liên tục cho ra đời và đưa những sản phẩm, dịch vụ số hoá hàng đầu thế giới vào Việt Nam.
Khởi đầu trong việc xây “ngôi nhà số” là việc VTC đưa dịch vụ truyền hình số vào Việt Nam. Năm 2001, dưới sự chỉ đạo của Tiến sỹ Thái Minh Tần, vượt qua rất nhiều thách thức như thiếu cơ chế, thiếu vốn, thiếu thiết bị, VTC đã thử nghiệm thành công phát sóng truyền hình số mặt đất theo chuẩn DVB-T, mở đầu cho cuộc cách mạng số hoá trong lĩnh vực PTTH hiện nay. Tiếp theo việc phát sóng truyền hình số mặt đất, VTC đã phát sóng thành công truyền hình di động theo chuẩn DVB-H vào năm 2006. Đây là dấu mốc quan trọng đưa Việt Nam vào danh sách một trong số ít nước đầu tiên trên thế giới thương mại hoá dịch vụ này. Tiếp đó, VTC tiếp tục số hoá thành công dịch vụ truyền hình cáp, truyền hình trên Internet. Đến năm 2009, những thành công của VTC trong triển khai ứng dụng công nghệ truyền hình số là cơ sở để Chính phủ phê duyệt kế hoạch số hoá mạng PTTH trên toàn quốc đến năm 2020.
Với triết lý kinh doanh: VTC muốn phát triển nhanh cần phải tìm tòi và kinh doanh những dịch vụ mà chưa có doanh nghiệp nào làm, những dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân, giá thành hạ, chất lượng cao. Ông Tần đã đầu tư không ít thời gian công sức, dẫn các cán bộ kỹ thuật của mình đi tham dự các cuộc hội thảo, triển lãm về công nghệ trên thế giới. Giữa biển trời công nghệ được trình diễn, việc lựa chọn đúng công nghệ để nghiên cứu, ứng dụng và phát triển cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam không phải đơn giản. Sự thành công của VTC ngày hôm nay có thể nói là thành quả của Tiến sỹ Thái Minh Tần và các cộng sự đã lựa chọn đúng công nghệ.
“Chỉ cần chậm cập nhật là sẽ bị tụt hậu”, ông Tần thường nhắc nhở các cán bộ của mình như vậy. Và điều ông luôn trăn trở là làm sao phải áp dụng công nghệ mới một cách nhanh chóng, không thua kém gì các nước có nền công nghệ tiên tiến trên thế giới. Ngày 20/12/2008, VTC bắt đầu chính thức phát tín hiệu sóng truyền hình số lên vệ tinh VINASAT 1 từ trạm phát sóng đặt tại 65 Lạc Trung, Hà Nội đồng thời cho ra đời bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh HD. Bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh thế hệ 2 là sản phẩm “made by VTC”, ra đời sau hơn 1 năm nỗ lực nghiên cứu và triển khai công nghệ tiên tiến của nhiều đơn vị trực thuộc VTC - dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tiến sỹ Thái Minh Tần. Khi dung lượng thuê kênh trên VINASAT 1 không đủ đáp ứng nhu cầu phát triển số lượng kênh chương trình, sáng 6/6/2010 VTC khánh thành trạm phát sóng lên vệ tinh AsiaSat5 để truyền dẫn tín hiệu truyền hình số. Với việc sử dụng cả hai kênh vệ tinh, hiện VTC đang cung cấp tới 100 kênh truyền hình, với 5 gói dịch vụ khác nhau, trở thành đài truyền hình cung cấp số lượng kênh lớn nhất Việt Nam.
![]() |
| Truyền hình độ nét cao VTCHD đã phủ sóng toàn lãnh thổ Việt Nam. |
Số 1 về nội dung số
Năm 2004, Đại hội Đảng bộ VTC nhiệm kỳ III đã thông qua định hướng phát triển quan trọng, đó là: VTC chuyển từ sản xuất kinh doanh dịch vụ truyền thống sang phát triển đa phương tiện, đa dịch vụ trên cơ sở hội tụ công nghệ truyền hình - viễn thông và CNTT. Định hướng đã có nhưng triển khai thế nào, câu trả lời còn đang bỏ ngỏ thì đến cuối năm 2005 ông Nguyễn Xuân Cường (nay là Phó tổng giám đốc VTC) xin về đầu quân cho VTC. Sau khi nghe ông Cường trình bày sơ lược về kế hoạch phát triển dịch vụ nội dung số, Tiến sỹ Thái Minh Tần đã đồng ý và tạo một cơ chế thuận lợi cho Công ty Đầu tư và Phát triển CNTT (Intecom) ra đời và phát triển.
Chỉ một năm sau, Intecom đã nhanh chóng soán ngôi nhiều đàn anh độc chiếm vị trí số 1 trong lĩnh vực nội dung số. Và từ đó đến nay, Intecom đã phát triển một cách thần tốc với tốc độ tăng trưởng bình quân 300%/năm. Sự thành công trong khai thác thị trường nội dung số của Intecom đã góp phần đưa Tổng công ty VTC luôn đạt mức tăng trưởng bình quân 200%/năm trong 6 năm liên tục.
Hiếm có một doanh nghiệp nào mà chỉ trong vòng 10 năm đã được vinh dự 3 lần đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới như VTC: Năm 2005, danh hiệu cao quý được trao cho tập thể VTC, năm 2007 được trao cho Tổng giám đốc Thái Minh Tần, đến năm 2008 lại một lần nữa được trao cho Trung tâm nghiên cứu và phát triển trực thuộc VTC.
Đến giữa năm 2010 này, ngôi nhà số của VTC đã có trên 30 thành viên: Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, Công ty truyền hình di động, Công ty Đầu tư và Phát triển CNTT Intecom, Công ty Viễn thông không dây, Công ty Viễn thông số, Công ty CP Truyền thông trực tuyến VTC Online, Báo điện tử VTCNews, báo Thể thao 24h, Tạp chí truyền hình số… Và những người đã chứng kiến sự lớn mạnh của VTC đều biết rằng, không ai khác “kiến trúc sư trưởng” xây nên ngôi nhà số VTC là Tiến sỹ Thái Minh Tần.
Những dấu mốc quan trọng của VTC
- Năm 2001, tiên phong trong ứng dụng công nghệ truyền hình kỹ thuật số chuẩn DVB-T vào Việt Nam.
- Năm 2003, DN Việt Nam đầu tiên đưa PTTH lên Internet phục vụ thông tin đối ngoại.
- Năm 2006, là DN đầu tiên của châu Á phát sóng truyền hình số trên điện thoại di động theo chuẩn DVB-H.
- Năm 2007 trở thành DN chiếm thị phần số 1 về nội dung số tại Việt Nam.
- Năm 2009 là DN nội dung số đầu tiên của Việt Nam “mang chuông đi đánh xứ người”. VTC mở chi nhánh đầu tiên tại Hàn Quốc và tới nay đã có mặt ở 8 nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Indonesia, Cambodia, Lào, Nga, Nhật, sắp tới sẽ thêm Thái Lan, Ấn Độ và một số nước khác.
- Năm 2009, DN Việt Nam đầu tiên cung cấp dịch vụ truyền hình số chuẩn HDTV.
- Năm 2010, thử nghiệm thành công dịch vụ truyền hình ba chiều 3D.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 96, 97, 98 ra ngày 11/8/2010.

