Hãng Huru vừa công bố báo cáo mới nhất về chỉ số giá tiêu dùng cao cấp tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, giá cả các loại xa xỉ phẩm tăng đột biến mặc cho khủng hoảng đang leo thang trên toàn thế giới. 

1. Xu hướng tăng giá của mặt hàng cao cấp từ năm 2006 đến nay (đường màu hồng) so với hàng hóa thông thường (màu xanh).



2. Năm 2011, nghỉ một đêm tại Presidential Suite, khách sạn Peninsula Hotel Hong Kong mất 9.412 USD. Nhưng hiện mức giá đã tăng 34,4% và leo lên 12.657 USD (khoảng 250 triệu đồng).



3. Giá vé khứ hồi hạng nhất từ Bắc Kinh tới Paris cũng tăng 11% lên 3.937 USD.



4. Giá bán lẻ một chai Shui Jing Fang hiện là 220 USD (tăng 59% so với năm ngoái)



5. Trong khi đó, giá một chai Richard Hennessey tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm lên 4.879 USD và trong 5 năm, giá một chai Louis XIII cũng tăng gấp đôi lên 3.000 USD.



6. Học phí chương trình đào tạo MBA tại trường đại học Thanh Hoa cũng tăng 25% lên 88.200 USD.



7. Một chiếc đồng hồ cao cấp Rolex năm 2007 có giá 12.600 USD giờ thì vọt lên mức 15.277 USD

gioi thieu

8. Giá lắc tay hiệu Cartier Love tăng 14% trong năm qua trong khi giá đồng hồ Piaget Polo tăng đến 40% trong 5 năm qua.



9. Để trở thành thành viên tại câu lạc bộ Golf danh giá Shenzhen Mission, giờ đây người giàu Trung Quốc sẽ phải mất đến 311.850 USD (tăng 5,32% so với năm ngoái).



10. Chanel “hét” giá cho chiếc túi xách kinh điển của mình lên 5.953 USD, tăng 8% so với năm ngoái. Trước đó từ 2010 đến 2011 giá của sản phẩm này tăng đến 61%.



11. Giá cho chiếc Sunseeker hơn 25 mét năm nay đã giảm 3,2% sau khi tăng 25% vào năm ngoái. Hiện để sở hữu một chiếc du thuyền này, nhà giàu sẽ phải mất 3,2 triệu USD.



12. Một hành trình khứ hồi cho 15 người trên chiếc Gulfstream G550 hiện có giá 457.165 USD, tăng hơn 2% so với năm ngoái.



13. Giá chiếc Rolls-Royce Phantom EWB đình đám tại Trung Quốc năm nay tăng 2,31% lên mức 1,26 triệu USD.


  Thái Anh (Theo Businessinsider)