bilde.jpg

>>Kodak có thể phá sản vài tuần tới

>>Kodak - chỉ còn là “vang bóng một thời”?

>>Kodak còn "rẻ" hơn cả Tumblr

Bất chấp việc nắm giữ khối bằng sáng chế ước tính khoảng 2 tỉ đô-la, công ty chưa bao giờ “tư bản hóa” lĩnh vực nhiếp ảnh số do mình sáng tạo. Kodak rơi vào khủng hoảng trong một thời gian dài. Năm 1988, công ty sử dụng gần 150.000 người lao động thì tới nay, con số chỉ còn 18.800. Trong khi người tiêu dùng đã chuyển sang nhiếp ảnh số từ những năm 1990, Kodak lại e ngại số sẽ “ăn” mất ngành kinh doanh ảnh phim và quyết định chặn đứng. Phần còn lại thuộc về lịch sử: các công ty như Canon, Olympus và Nikon nhảy vào cuộc cạnh tranh kỹ thuật số, bỏ lại Kodak sau lưng. Đó là điều mỉa mai bởi Kodak không chỉ mang tới thị trường mẫu máy ảnh số đầu tiên – DSC-100 mà chính một kĩ sư của Kodak là người thực sự tạo ra máy ảnh số đầu tiên năm 1975.

Tại thời điểm Kodak bắt đầu tiếp thị mạnh mẽ cho máy ảnh kĩ thuật số năm 2001, hãng đã ở cách xa các đối thủ khác trên thị trường. Không chỉ các nhà sản xuất máy ảnh thành danh, mà còn cả những thương hiệu châu Á kém tiếng hơn đẩy mức giá sản phẩm đi xuống.

Được thành lập bởi Geogre Eastman năm 1880, Kodak hiện vẫn đặt trụ sở chính tại Rochester (New York, Mỹ) như 132 năm trước đó. Kodak được coi là người mang nhiếp ảnh đến với công chúng bằng mẫu máy ảnh Brownie giá 1 đô-la năm 1900 và đồng nghĩa với nhiếp ảnh Mỹ vào thời điểm Eastman mất năm 1932.

Kế hoạch phá sản của Kodak liên quan tới việc bán khối bằng sáng chế trị giá 2 tỉ đô-la và chuyển mình thành công ty máy in, với sản phẩm chủ đạo là máy in và mực in.

Theo Mashable