
>>Cái gì đã giết chết “gã khổng lồ” Kodak?
>>Kodak có thể phá sản vài tuần tới
Trước đó, Kodak vẫn đang theo vụ kiện Apple và Research In Motion (RIM) lên Ủy ban thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) nhưng chưa dành được kết quả mong muốn. Đơn kiện lần này của Kodak nhằm vào các sản phẩm iPad 2, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S và iPod touch. Bốn bằng sáng chế theo Kodak Apple vi phạm liên quan tới các công nghệ: “tự động chuyển ảnh từ máy ảnh tự động sang nhà cung cấp dịch vụ sử dụng tệp tin cấu hình mạng lưới”, “tệp tin cấu hình mạng lưới để tự động chuyển ảnh từ máy chụp hình”, “ảnh chụp kĩ thuật số chuyển tới địa chỉ e-mail”, “máy ảnh kĩ thuật số với giao diện kết nối cho phép lựa chọn chuyển hình ảnh thông qua mạng điện thoại di động và mạng LAN không dây tới đích cụ thể”. HTC cũng vi phạm bốn bằng sáng chế kể trên, và thêm một bằng sáng chế về “xem trước hình ảnh trên máy ảnh”. Bằng sáng chế từng được Kodak sử dụng trong đơn kiện Apple và RIM hồi năm 2010. Các thiết bị HTC theo Kodak vi phạm là: HTC EVO View 4G, Flyer, Jetstream, Vivid, Amaze 4G, Desire, Evo Design 4G, Hero S, Rezound, Rhyme, Sensation 4G, và Wildfire S – tất cả đều chạy hệ điều hành Android. Trong lúc này, Apple và HTC vẫn mải mê kiện tụng nhau.
Gần đây có tin đồn cho rằng Kodak sắp nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Lối thoát duy nhất cho gã khổng lồ là bán đi một số tài sản trong danh mục bằng sáng chế của mình. Động thái mới của Kodak được giả định là một phần trong nỗ lực tiếp thị và bán hàng cho các bằng sáng chế này: Kodak muốn khẳng định trong khối danh mục đầu tư đồ sộ, vẫn còn có nhiều tài sản đáng giá có thể dùng để kiện các nhà sản xuất thiết bị không dây lớn.
Theo FOSS Patent