Tổng giám đốc điều hành KTF. Ảnh: Korea Times

KTF “xin” bán iPhone tại Hàn

ICTnews - Chưa một hãng viễn thông Hàn nào muốn bán iPhone ở đất nước "hi-tech" này ngoài KTF. Tuy nhiên, iPhone vào Hàn sẽ kéo theo nhiều đổi thay.

KTF đang đàm phán với Apple để bán iPhone tại Hàn Quốc, Tổng giám đốc điều hành KTF Cho Young-chu cho hay.

iPhone là “quả bom di động” của Apple có thể vừa nghe nhạc, truy cập web và dĩ nhiên vẫn có đủ mọi chức năng của một chiếc ĐTDĐ. iPhone đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu kể từ khi ra đời tại Mỹ vào 29/6. Tuy nhiên, cho đến nay Apple mới chọn 3 nhà phân phối độc quyền tại Anh, Pháp và Đức mà chưa có bất cứ kế hoạch nào được đưa ra về việc bán iPhone tại Hàn Quốc cũng như các quốc gia châu Á khác, ngoại trừ thông tin có thể bán iPhone ở châu Á vào đầu năm 2008.

“Chúng tôi đang cố gắng đưa iPhone về đây, nhưng chúng tôi phải đợi”, ông Cho nói với tờ Korea Times. Ông nói hãng phải đợi quyết định của Apple.

“Quyết định này nằm trong tay nhà cung cấp, không phải chúng tôi. Bởi Hàn Quốc là thị trường nhỏ, họ (Apple) sẽ không bán iPhone ở đây cho đến khi họ tin tưởng vào thị trường”.

Apple có thể sẽ trao quyền phân phối iPhone cho một hãng Hàn Quốc nào đó nếu hãng chọn 1 nhà phân phối cho 1 quốc gia. Tại Mỹ, AT&T là nhà phân phối iPhone duy nhất. Mới đây, Apple đã “ban tặng” quyền đó cho hãng O2 tại Anh, Orange tại Pháp và T-Mobile tại Đức. KTF được xem là ứng cử viên mạnh nhất cho ngôi vị đối tác không dây của Apple tại Hàn Quốc.

Đại diện Apple Korea là Park Jung-hoon từ chối xác nhận thông tin về các cuộc đàm phán, với lý do chính sách công ty là không bình luận về các sự kiện đang diễn ra. Ông chỉ nói Apple đang xem xét bán iPhone tại các quốc gia châu Á vào đầu năm tới.

iPhone: Ngòi lửa thay đổi ngành viễn thông Hàn?

Sự xuất hiện của iPhone tại Hàn Quốc có thể sẽ thay đổi nhiều điều trong ngành công nghiệp di động của Hàn.

Thị trường gần như đã bão hoà và chỉ do 3 hãng viễn thông thao túng - SK Telecom, KTF và LG Telecom - trong khi các nhà sản xuất máy đầu cuối như Samsung Electronics và LG Electronics lại đang bị đối xử như là những nhà thầu phụ phần cứng đơn thuần. Tuy nhiên, Apple đã đảo ngược mối quan hệ chủ - thợ giữa nhà sản xuất ĐTDĐ và nhà cung cấp dịch vụ di động bằng việc tận dụng tối đa sức mạnh nhãn hiệu và các dịch vụ phần mềm duy nhất như chức năng nghe nhạc iTunes.

AT&T đã báo cáo phải chia một phần doanh thu đến từ các dịch vụ tin nhắn và thoại cho Apple. Những điều khoản tương tự cũng có trong hợp đồng với 3 hãng viễn thông châu Âu.

Chức năng truy cập Internet hùng mạnh của iPhone là một vấn đề nữa khiến các hãng Hàn Quốc ngần ngại về nó.

Nó cho phép người dùng tự do lướt web qua mạng không dây Wi-Fi hiện rất sẵn tại nhiều điểm công cộng và riêng tư khác như trường học, gia đình, công sở, thậm chí các nhà hàng của McDonald và Starbuck. Sự linh hoạt này là một “sự ngần ngại” của các hãng viễn thông bởi họ luôn buộc thuê bao phải đăng ký dùng dịch vụ Internet của mình với mức phí cao hơn. Vì lý do đó, chưa một hãng Hàn Quốc nào bày tỏ quan tâm đến iPhone trước Tổng giám đốc Cho.

Tuy nhiên, các hãng viễn thông Hàn đang nằm dưới áp lực phải thay đổi. Những lời phàn nàn của các khách hàng am hiểu công nghệ vì quá nhàm chán với sự lựa chọn hạn chế máy ĐTDĐ tại Hàn. Ngay cả Nokia, nhà sản xuất máy lớn nhất thế giới, cũng không hề bán bất cứ sản phẩm nào tại Hàn. Chính phủ hiện cũng đang mở cửa thị trường viễn thông, đón nhận các công ty mới vào để khuyến khích cạnh tranh.

Một quan chức KTF nói iPhone bán tại Hàn sẽ phải xây dựng trên nền công nghệ WCDMA. iPhone gốc dùng mạng GSM thịnh hành tại Mỹ và châu Âu.

Huyền Thương

Theo Korea Times