XEM VIDEO:

Hà Nội chớm thu, ban ngày trời nắng gắt còn ban đêm se lạnh...

Thời điểm này năm ngoái, hàng cây đồng loạt ngả vàng đỏ, đứng từ xa có thể nhận ra màu sắc đặc trưng. 

Thế nhưng thu năm nay khác, hàng cây phong lá đỏ trên phố Trần Duy Hưng bị héo úa đồng loạt. 

Trong khi đó, các cây hoa trồng ở tầng thấp hơn, dưới gốc phong vẫn xanh mướt nhựa sống.

Người dân sống quanh khu vực cho biết có khoảng 5 cây chết khô đã được các công nhân công ty Công viên cây xanh Hà Nội nhổ bỏ, tập trung gần cầu vượt Trần Duy Hưng.

Chuyên gia nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng chia sẻ, theo thông tin ông nhận được từ công ty Công viên cây xanh Hà Nội, hiện tượng táp lá, héo úa chỉ xảy ra ở một số cây và công ty đang cho tìm hiểu nguyên nhân.

{keywords}
Tháng 1/2018, hơn 100 cây phong lá đỏ lần đầu được đưa vào trồng thử nghiệm tại dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Khi đó, nhiều người không khỏi hoài nghi và cho rằng cây này không phù hợp với khí hậu ở Hà Nội

Ông Hùng cũng đã tư vấn cho công ty cây xanh cần xem lại phân bón, nguồn nước tưới hoặc sâu bệnh có thể xảy ra.

"Ngay ở ruộng lúa, ruộng khoai mình trồng cũng có hiện tượng một vài cây chết nên một số ít cây phong trên phố Trần Duy Hưng héo úa là chuyện hoàn toàn bình thường", ông Hùng nói.

Chuyên gia nông nghiệp cũng cho rằng thời tiết chỉ ảnh hưởng ít đến cây, nếu do thời tiết thì cả hàng phong sẽ bị héo đồng loạt.

Còn theo chuyên gia lâm nghiệp Lê Huy Cường (Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp VN): “Cây phong lá đỏ có nguồn gốc ở vùng khí hậu ôn đới, trồng ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa phải cần thời gian thích nghi. Khoảng thời gian này, thời tiết ban ngày ở Hà Nội nắng gắt, cây bị táp lá là phản xạ bình thường với thời tiết”.

“Cây phong mới trồng tại Hà Nội được gần 2 năm, để khẳng định cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường khí hậu nhiệt đới gió mùa hay không phải cần trồng từ 4-5 năm”, ông Cường cho biết thêm.

{keywords}
Sau trận nắng nóng mùa hè và nhiều đợt mưa lớn, hàng phong lá đỏ trên các tuyến phố Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh vẫn phát triển tốt tươi cho đến đầu mùa thu
{keywords}
Bắt đầu xuất hiện những cây phong lá khô héo
{keywords}
Đa phần chúng đều có lá màu nửa xanh, nửa vàng, thiếu sức sống
{keywords}
 
{keywords}
Lá có kích thước nhỏ, phần mép hầu như đã khô quắt
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều cây xơ xác
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Hàng phong lá đỏ sau gần 2 năm được trồng
{keywords}
Hàng phong lá đỏ thường xuyên được tưới tiêu, chăm sóc và thay bệ đỡ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Trái ngược với tình trạng héo úa, những loại hoa trồng dưới gốc phong xanh mướt đầy sức sống

 

Hà Nội đưa cán bộ học quản lý cây xanh ở Côn Minh

Hà Nội đưa cán bộ học quản lý cây xanh ở Côn Minh

Chủ tịch TP Hà Nội giao Sở Ngoại vụ chuẩn bị đoàn cán bộ đi công tác Côn Minh cuối tháng 6 để học quản lý cây xanh.

Trần Thường