Lực lượng công an như những lá chắn thép nơi biên cương giúp ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh.

Theo Công an tỉnh Cao Bằng, trong những năm gần đây, tình trạng công dân Việt Nam ở Trung Quốc, công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới tỉnh Cao Bằng và công dân ở các tỉnh, thành khác đến Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc tiếp tục diễn biến phức tạp.

Với sự gia tăng về số lượng người xuất nhập cảnh trái phép đã hình thành các đường dây tổ chức, môi giới, dẫn dắt người xuất, nhập cảnh trái phép gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo thống kê, từ năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh phát hiện gần 30.000 trường hợp công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về, phần lớn là công dân tại các tỉnh thành khác như: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Nam Định, Hải Dương, Bắc Giang và một số tỉnh, thành phía Nam… Các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 496 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và Việt Nam.

Trước diễn biến phức tạp của tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và dịch Covid - 19, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về xuất nhập cảnh. Với nỗ lực suốt thời gian dài, Công an Cao Bằng phát trên 15.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép. Biên tập các tin, bài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội bằng các thứ tiếng Kinh, Tày, Nùng, Mông Dao, đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền đến đông đảo quần chúng nhân dân.

Công an tỉnh Cao Bằng còn triển khai thực hiện các đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, di cư trái phép, mua bán người. Phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường nắm tình hình xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Theo đó, từ năm 2019 đến nay đã xử lý vi phạm hành chính 60 trường hợp công dân Việt Nam có hành vi xuất nhập cảnh trái phép với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Xử phạt 242 trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép với tổng số tiền hơn 800 triệu đồng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng khởi tố 105 vụ/242 bị can liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép.

{keywords}
Hai bị cáo Hứa Đức Hùng và Lục Văn Mão trả giá về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép

Một trong những vụ án điển hình mà Công an Cao Bằng triệt phá là đường dây đưa người nhập cảnh trái phép do Hứa Đức Hùng trú tại xóm Thểnh Khe, xã Đức Hồng, Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, đầu tháng năm năm 2021, Hùng nhận được cuộc gọi qua mạng xã hội Wechat của một người đàn ông Trung Quốc tên là A Hoàng về việc thuê đón 15 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới huyện Trùng Khánh với giá 1.300 Nhân dân tệ/ người. Hùng đồng ý và rủ Hoàng Việt Hùng (trú cùng huyện Trùng Khánh) lái xe đi đón người, còn Hứa Đức Hùng đến nhà Lương Văn Hiếu ở xóm Thểnh Khe, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đợi.

Sau khi đón được 15 người Trung Quốc về nhà Hiếu, ngày 4/5/2021, Hùng đã thuê Lục Văn Mão đưa nhóm người này từ huyện Trùng Khánh ra Thành phố Cao Bằng. Mão đồng ý và chở theo 10 người Trung Quốc đi theo sau xe Hứa Đức Hùng và Hoàng Việt Hùng, năm người Trung Quốc còn lại sẽ đón sau. Khi xe ô tô do Mão điều khiển đến khu vực xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ, Hòa An, Cao Bằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Quá trình điều tra, Hứa Đức Hùng đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.

Để răn đe, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mới đây tuyên mức án 10 năm tù với Hứa Đức Hùng và 8 năm tù với Lục Văn Mão.

Cùng với phương thức nêu trên, rất nhiều đối tượng móc nối với người cầm đầu đường dây nhập cảnh trái phép bên phía Trung Quốc để phối hợp. Lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng với sự mưu trí đã làm việc ngày đêm nhằm giữ vững đảm bảo an ninh vùng biên giới. Việc ngăn chặn, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép còn hỗ trợ công tác chống dịch trên địa bàn tỉnh khi ngăn chặn thành công các nhóm nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn.

Đoàn Bổng