Khoảng 14h ngày 17/5 trên tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua ấp Thọ Trung, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến lái tàu bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, đoàn tàu mang số hiệu D19E – 931 do lái tàu Đặng Quang Hiển (30 tuổi) điều khiển từ TP.HCM đi TP. Huế bất ngờ va chạm với xe tải biển số 60L-5557 (chưa rõ người điều khiển).

{keywords}
Ảnh: NLĐ

{keywords}
Đội cứu hộ và người dân giải cứu lái tàu kẹt trong buồng lái. Ảnh: NLĐ

Sau cú va chạm, xe tải bị hất văng ra xa rồi lật nghiêng, đầu tàu hỏa bị móp. Lái tàu bị gãy chân, kẹt trong buồng lái...buộc lực lượng chức năng và người dân tham gia cứu hộ phải dùng tới mỏ hàn cắt sắt suốt 2 giờ mới giải cứu được.

{keywords}
Lái tàu nhập viện cấp cứu. Ảnh: Hùng Anh

Đến 16 giờ cùng ngày hiện trường vụ tai nạn được giải phóng, lái tàu được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Hùng Anh