Ngày 13/1, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt khẩn cấp Ca Dá Tỉnh (23 tuổi, quê huyện Bác Ái) điều tra về hành vi Giết người.

53194c36 4e13 4272 b7ea b8204f91c4b5 1.jpeg
Ca Dá Tỉnh sau khi gây án. Ảnh: N.X.

Theo điều tra, Ca Dá Tỉnh làm tài xế xe máy đào trong công trình dự án cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, qua tỉnh Ninh Thuận. Gần đây, anh ta thường bị ông T. (44 tuổi, quê Hải Dương), chỉ huy trưởng đội thi công lớn tiếng la mắng.

Sáng 12/1, Tỉnh làm công việc như mọi khi tại công trình nằm ở phía Bắc cửa hầm Núi Vung ở thôn Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam. Lúc này, anh ta nhớ lại hiềm khích và bức xúc vì ông T. có lời lẽ xúc phạm bản thân, nên lái máy đào đè lên người khiến ông T. bị thương nặng, tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Ca Dá Tỉnh rời khỏi hiện trường. Sau 8 giờ lẩn trốn, đến tối 12/11, nghi phạm bị bắt.