Ngày 3/11, Công an huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đang tạm giữ nghi phạm trộm 38 con chó trong ô tô trên địa bàn huyện.

Từ lời khai của Ngô Bá Phát (33 tuổi, ngụ tại xã Duy Hoà, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), Công an huyện đã xác định được đồng bọn liên quan và đang tổ chức truy bắt.

Ngô Bá Phát và tang chứng. Ảnh: CACC.

38 con chó bị trộm đã được người dân đến nhận dạng, cùng với đó xác định giá trị tang vật vi phạm.

Chủ tịch UBND xã Duy Hoà Lê Công Hùng cho biết, Ngô Bá Phát từng là một giám đốc của Công ty may B.P.

Trước dịch Covid-19, công ty của Phát từng giải quyết việc làm khoảng 30 lao động ở địa phương. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch dẫn đến làm ăn thua lỗ nên công ty đã dừng hoạt động.

38 con chó bị các đối tượng bắt trộm. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 3h sáng 31/10, thông tin từ người dân, lực lượng Công an xã Kà Dăng và dân quân tại chỗ đã tổ chức mật phục, vây bắt nhóm đối tượng trộm chó của bà con khu vực thôn Bến Hiên (xã Kà Dăng).

Quá trình vây bắt, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng Ngô Bá Phát (SN 1989, trú tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), điều khiển ô tô BKS 92A-247.40 chở tang vật mà nhóm trộm được.

Thông tin ban đầu, có thêm hai đối tượng đi cùng đã điều khiển xe máy tẩu thoát.

Kiểm tra ô tô do Phát điều khiển, Công an phát hiện 38 con chó do nhóm này vừa bắt trộm. Cùng với đó, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ kích điện để bắt chó.