- Làm ăn thua lỗ, bà Nguyễn Thị Kim Thanh cùng 2 học trò tổ chức trộm két sắt của chồng và em chồng, chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 600 triệu đồng.

TIN BÀI KHÁC

Ngày 22/2 đại úy Lê Văn Nhiên – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an Q.Thủ Đức, TP.HCM – cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim Thanh (SN 1968), Mai Chí Dũng (SN 1991) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1992, cùng ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thanh

Bước đầu nghi can Thanh thừa nhận cùng 2 học trò tổ chức trộm két sắt của chồng và em chồng của mình. Theo thông tin ban đầu, đêm 21/2 ông Hoàng Công Thành (SN 1967, ngụ đường Tam Châu, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) đến công an P.Tam Phú trình báo về việc đã bị kẻ trộm đột nhập vào nhà, cuỗm đi 1 két sắt có chứa tài sản lớn bên trong. Theo trình báo của nạn nhân Thành thì két sắt bị trộm có chứa: 80 triệu đồng, 3.000 USD, 2 nhẫn hột xoàn, 1 số vòng vàng… tổng giá trị khoảng hơn 400 triệu đồng.

Trong khi cơ quan công an đang tiếp nhận trình báo của ông Thành thì bất ngờ ông Hoàng Hiếu Nam (SN 1966, ngụ đường Tam Châu, P.Tam Phú, Q,.Thủ Đức – là anh ruột của ông Thành) cũng đến cơ quan công an trình báo về một vụ trộm tương tự. Ông Nam trình báo gia đình mình bị trộm khiêng đi 1 két sắt, bên trong có số tiền gần 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

Từ tiếp nhận trình báo của 2 nạn nhân, xác định tính chất nghiêm trọng của 2 vụ trộm và tài sản bị mất có giá trị lớn, ngay trong đêm lực lượng công an P.Tam Phú, Q.Thủ Đức đã khám nghiệm hiện trường – là 2 căn nhà của anh em ông Thành, ông Nam liền kề nhau trên đường Tam Châu. Qua khám nghiệm, cơ quan công an nhận định do hiện trường khá sạch sẽ, “đạo chích” tỏ ra rành rẽ về 2 ngôi nhà trên nên khả năng là người quen của gia đình ông Thành, ông Nam.

Toàn bộ tài sản trong 2 két sắt được cơ quan công an thu hồi, trả cho nạn nhân.

Đặc biệt phát hiện vợ của ông Nam, tức bà Nguyễn Thị Kim Thanh có biểu hiện nghi ngờ, tại thời điểm xảy ra vụ trộm, bà Thanh đang có mặt ở nhà nhưng khai báo là không biết gì. Công an P.Tam Phú đã mời người đàn bà này về trụ sở để làm việc. Bước đầu bà Thanh khai nhận không biết về 2 vụ trộm, không có liên quan. Tuy nhiên sau nhiều giờ đấu tranh, cuối cùng bà Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Từ lời khai của bà Thanh, cơ quan công an đã bắt giữ 2 học trò của bà này là Dũng và Phong.

Bước đầu điều tra xác định, bà Thanh có tiệm làm tóc ở địa phương, trong đó Dũng và Phong là 2 học trò đang theo học nghề và làm việc tại đây. Bà Thanh khai, do hùn hạp làm ăn ngoài xã hội bị thua lỗ, nợ nần không có khả năng chi trả; để giải quyết bế tắc, bà Thanh nảy sinh ý định trộm két sắt của gia đình chồng.

Sáng 21/2, tranh thủ lúc chồng đi công việc, bà Thanh gọi Phong và Dũng đến nhà để chở két sắt của gia đình mình đi. Cùng thời điểm, bà Thanh phát hiện nhà của ông Thành (tức em chồng của bà Thanh) đi làm quên khóa cửa nên dẫn 2 học trò qua nhà ông này khiêng két sắt ra ngoài.

Hai két sắt được Phong và Dũng chở về nhà em ruột của bà Thanh tại TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để cất giấu. Từ lời khai của 3 đối tượng trên, rạng sáng 22/10 công an P.Tam Phú phối hợp cùng công an Q.Thủ Đức để áp giải cả 3 về một địa chỉ ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thu hồi 2 két sắt cùng số tài sản chứa bên trong.

Đ.Đ